Thế giới

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 7 người liên quan vụ cựu chủ tịch Nissan bỏ trốn

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết đã bắt giữ 7 người do nghi ngờ có liên quan tới vụ bỏ trốn của cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn.

Nhà chức trách Thổ Nhĩ Kỳ cho biết bảy người bị bắt trong quá trình điều tra vụ bỏ trốn của cựu chủ tịch Nissan Carlos Ghosn, khi ông này quá cảnh ở Istanbul trên đường trốn từ Nhật Bản sang Lebanon.

Thổ Nhĩ Kỳ bắt 7 người liên quan vụ cựu chủ tịch Nissan bỏ trốn
Ông Carlos Ghosn trước khi bị bắt (Ảnh: Getty Images)

Hãng thông tấn Anadolu cho biết bảy người này bị nghi ngờ giúp đỡ ông Carlos Ghosn bỏ trốn, và theo đài truyền hình NTV, cuộc điều tra được Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ chỉ đạo.

Hãng thông tấn tư nhân DHA cho biết bốn trong số bảy người vừa bị bắt là phi công, những người còn lại bao gồm quản lý một công ty vận tải và hai nhân viên sân bay.

Carlos Ghosn bỏ trốn sang Lebanon hồi đầu tuần, trước khi ông bị tòa án Nhật Bản xét xử vì các cáo buộc che giấu thu nhập và tư lợi thông qua các khoản thanh toán cho các đại lý ở Trung Đông. Ông này bị bắt hồi tháng 11/2018, và hiện đã bị Nissan sa thải.

Ghosn phủ nhận mọi cáo buộc nhắm vào mình. Ông nói giới chức Nhật Bản thổi phồng các cáo buộc để ngăn cản việc Nissan Motor Co. sát nhập với Renault SA. Trước khi bị bắt, ông là chủ tịch của Nissan và Renault.

Theo nguồn tin của báo chí Thổ Nhĩ Kỳ, ông đã bỏ trốn tới Lebanon trên một chiếc máy bay tư nhân sau khi quá cảnh ở Istanbul.

Lebanon nói ông Ghosn nhập cảnh hợp pháp bằng hộ chiếu Pháp và không có lý do gì để bắt giữ ông. Nhật Bản và Lebanon không có thỏa thuận dẫn độ tù nhân.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)