Thế giới

Thiếu nữ kể lại giây phút cầm AK hạ hai phiến quân Taliban

Qamar Gul cho biết "không còn lựa chọn nào khác" ngoài vác khẩu AK-47 bắn chết những phiến quân Taliban sát hại cha mẹ mình.

Qamar Gul, cô gái khoảng 16 tuổi, đang được người Afghanistan ca ngợi là anh hùng sau khi cầm súng AK-47 bắn chết hai phiến quân Taliban, đồng thời khiến nhiều tên khác bị thương tại quê nhà ở tỉnh Ghor hôm 17/7.

Gul cho biết phiến quân đã xông vào nhà để tìm cha cô bé, người giữ chức trưởng làng, rồi sát hại cả ông và vợ. "Taliban đã đưa cả cha mẹ em ra ngoài và bắn chết họ trước mắt em", Gul kể với các phóng viên tại văn phòng thống đốc ở thủ phủ Feroz Koh.

Thiếu nữ kể lại giây phút cầm AK hạ hai phiến quân Taliban
Qamar Gul (phải) và em trai tại văn phòng thống đốc ở thủ phủ Feroz Koh, tỉnh Ghor hôm 21/7. Ảnh: AP

Gul cho hay cô và em trai khi đó đang ngủ đã tỉnh dậy, mỗi người cầm một khẩu súng mà cha cất trong nhà và bắt đầu bắn về phía phiến quân. "Em không có lựa chọn nào khác ngoài việc lấy súng của cha và bắn chúng", cô bé nói.

Gul cho biết "sự giận dữ trào dâng" đã khiến mình nổ súng và tiếp tục đấu súng với chúng cho đến khi dân làng kéo tới hỗ trợ, khiến nhóm phiến quân tháo chạy.

"Em không còn sợ chúng nữa và em sẵn sàng chiến đấu lại với chúng", Gul nói qua điện thoại hôm 22/7. "Em tự hào vì đã giết những kẻ sát hại cha mẹ mình. Em giết chúng vì chúng sát hại cha mẹ em và cũng vì em biết trước sau gì chúng sẽ giết cả em và em trai".

Thiếu nữ kể lại giây phút cầm AK hạ hai phiến quân Taliban - 1
Qamar Gul được ca ngợi như một anh hùng sau khi bắn chết phiến quân Taliban. Ảnh: AFP

Cùng em trai Habibullah, 12 tuổi, Gul đang được đưa tới thủ đô Kabul để gặp Tổng thống Ashraf Ghani. Cô bé không rõ tại sao bố mẹ lại bị sát hại, dù truyền thông cho rằng Taliban nghi ngờ họ ủng hộ chính phủ.

Arif Aber, phát ngôn viên của thống đốc tỉnh Ghor, ca ngợi chị em Gul là những "chiến binh" trong cuộc chiến chống Taliban. Ông mô tả cha của Gul là một người ủng hộ chính phủ và từng chống lại Taliban khi phiến quân đến làng để thu thuế.

Zabihullah Mujahid, phát ngôn viên của Taliban, phủ nhận các thông tin trên. Mujahid cho hay tuần trước nhóm đã tấn công một chốt an ninh thuộc lực lượng dân quân ủng hộ chính phủ ở thị trấn Taywara, tỉnh Ghor. Hai thành viên bị thương trong cuộc đấu súng với lực lượng địa phương nhưng không ai chết.

Theo Anh Ngọc (Vnexpress.net)




https://vnexpress.net/thieu-nu-ke-lai-giay-phut-cam-ak-ha-hai-phien-quan-taliban-4134758.html