Thế giới

Thiếu nữ bắn chết mẹ rồi chụp ảnh gửi cho cha gây phẫn nộ

Bị la rầy, đứa con bất hiếu đã bất ngờ dùng súng bắn chết mẹ, quá đáng hơn, cô ta tiếp tục chụp ảnh thi thể mẹ gửi cho cha để thông báo.

Bị la rầy, đứa con bất hiếu đã bất ngờ dùng súng bắn chết mẹ, quá đáng hơn, cô ta tiếp tục chụp ảnh thi thể mẹ gửi cho cha để thông báo.

 

Kẻ giết mẹ rồi chụp ảnh gửi cho cha tại phiên tòa xét xử.

Đỉnh điểm của mâu thuẫn, Rachel bất ngờ xông vào chộp lấy khẩu súng rồi dọa tự sát. Thấy vậy, bà Susan vẫn tiếp tục la mắng, đe dọa con gái bằng hình phạt nghiêm khắc nhất khi bố về.

Quá kích động trước những lời nói của mẹ, Rachel đã chĩa thẳng súng vào mẹ rồi bóp cò khiến người sinh thành tử vong. Tiếp đó, cô chụp ảnh thi thể mẹ rồi gửi vào điện thoại di động để thông báo cho bố biết sự việc. Khi nhận được tấm hình của vợ, bố của Rachel quá đau đớn, vội vã trình báo cảnh sát vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc. Ngay khi tiếp nhận thông tin, lực lượng cảnh sát đã vào cuộc bắt gữi Rachel để làm rõ hành vi phạm tội.

Tại phiên tòa xét xử, căn cứ vào hành vi phạm tội của bị cáo, Tòa án Chesapeake Circuit tại bang Virginia, Mỹ quyết định tuyên phạt Rachel Hudson (21 tuổi) mức án 18 năm tù về tội giết người và sử dụng vũ khí trái phép.

Theo Bảo An (Doanhnghiepvn.vn)