Thế giới

Thiếu nữ 14 tuổi xinh đẹp đột nhiên tự tử sau khi theo đơn thuốc trị mụn, bố mẹ bàng hoàng kể lại những biểu hiện khó hiểu

Trước khi sử dụng thuốc đặc trị mụn và thậm chí cả sau đó, Annabel luôn tỏ ra là đứa trẻ vui vẻ, không mấy quan tâm đến tình trạng da của mình.

Annabel Wright, 14 tuổi, được tìm thấy đã chết trong phòng ngủ chỉ 20 phút sau khi trò chuyện với bố mình, ông Simon Wright. Một cuộc điều tra đã được tiến hành sau khi cha mẹ của nạn nhân cho rằng cái chết của con gái có liên quan đến đơn thuốc trị mụn được kê trước đó.

Hôm thứ Tư (22/9) vừa qua, tại phiên điều trần, mẹ của nạn nhân, bà Helen Wright cho biết con gái từ trước khi dùng Roaccutane điều trị mụn thì rất hồn nhiên, vui vẻ và không quá quan tâm đến tình trạng da của mình. Bà nói không khuyến khích con dùng thuốc vì trước đó đã đọc được 2 trường hợp thiếu niên tại Hoa Kỳ tự tử trong quá trình uống thuốc trị mụn.

Thiếu nữ 14 tuổi xinh đẹp đột nhiên tự tử sau khi theo đơn thuốc trị mụn, bố mẹ bàng hoàng kể lại những biểu hiện khó hiểu
Annabel Wright thắt cổ tự tử không rõ lý do

Annabel bắt đầu dùng đơn thuốc mới - dưới dạng viên nang Isotretinoin - 9 tháng trước khi qua đời ở tuổi 14. Vào ngày 19/7/2018, bà Wright và con gái đến bệnh viện và tình cờ được giới thiệu tới bác sĩ da liễu. Trước đó, em bị mụn trứng cá từ năm 12 tuổi và đã dùng thuốc kháng sinh lymecycline trong một năm.

Bà mẹ này cho hay sau khi chuyển qua dùng loại thuốc mới, làn da của con gái trông có vẻ được cải thiện và vui nhất là vì có thể dừng uống kháng sinh. Tuy nhiên, trong tờ kết quả khám của bác sĩ có ghi làn da của Annabel không có cải thiện. Mặc dù không đồng ý với ý kiến của bác sĩ nhưng bà vẫn đưa con gái tới tái khám vào ngày 3/10/2018 vì dù sao cũng không muốn mụn để lại sẹo trên mặt Annabel.

Thiếu nữ 14 tuổi xinh đẹp đột nhiên tự tử sau khi theo đơn thuốc trị mụn, bố mẹ bàng hoàng kể lại những biểu hiện khó hiểu - 1
Nạn nhân chụp ảnh cùng mẹ

"Con bé mới 14 tuổi và sẹo mụn khiến nó hoảng sợ", cô nói. Họ đã ký tên vào tờ hướng dẫn sử dụng có nêu cảnh báo rằng "thuốc có một số tác dụng phụ nhưng hiếm khi xảy ra". Bà Wright nói: "Không có từ nào trong đó nói về việc tự tử. Annabel không hề bị trầm cảm. Tôi được biết chỉ có những đứa trẻ quá tuyệt vọng về tình trạng da của chúng mới làm điều dại dột."

Trong khi đó, Annabel lại là đứa trẻ rất vui vẻ và không hề có biểu hiện chán nản về làn da của mình. Vào cuối tháng 1 năm 2019, bà Wright phát hiện vết xước trên cổ tay của con gái sau đó cô bé cũng thừa nhận là do tự mình gây ra. "Con bé nói luôn cảm thấy thấp thỏm, lo lắng trong người mà không hiểu lý do vì sao", bà nói.

Bà Wright đồng ý với báo cáo của bệnh viện rằng quá trình điều trị của Annabel đang tiến triển tốt. Da của cô bé hầu như không hề có nốt mụn nào ngoại trừ mỗi khi đến kỳ kinh nguyệt. Vào ngày 1/5/2019, trong buổi tái khám cuối cùng trước khi nạn nhân qua đời vào cùng ngày, Annabel được thông báo rằng việc điều trị đã thành công nên liều lượng thuốc sẽ được giảm vào ngày hôm sau. Trước sự thay đổi này, Annabel tỏ ra lo lắng vì sợ mụn sẽ tái phát tuy nhiên, mẹ cô bé đã trấn an tinh thần cho con.

Thiếu nữ 14 tuổi xinh đẹp đột nhiên tự tử sau khi theo đơn thuốc trị mụn, bố mẹ bàng hoàng kể lại những biểu hiện khó hiểu - 2
Annabel là cô bé hồn nhiên, vui vẻ và không quá quan tâm tới tình trạng da

Tối cùng ngày, Annabel ăn tối bình thường với gia đình trước khi lên phòng để ôn tập cho bài kiểm tra tiếng Tây Ban Nha. Cô bé cũng từ chối đi chơi cùng mẹ, bà và anh trai. Ông Wright về nhà muộn tối hôm đó nhưng đã nói chuyện với cô bé trước khi con trở về phòng. "Tôi sẽ để ý thấy nếu con khóc hoặc buồn bã. Nhưng Annabel tỏ ra hoàn toàn bình thường và hồn nhiên như mọi ngày", ông kể lại.

Khi các thành viên khác đi chơi về, bà nội của Annabel lên phòng kiểm tra cháu gái thì bàng hoàng phát hiện cô bé đã treo cổ tự tử. Khi được hỏi liệu họ có tin rằng có mối liên hệ giữa thuốc trị mụn và cái chết của con gái hay không, cả bố và mẹ nạn nhân đều tin là có.

Bà Wright nói: "Hoàn toàn có thể. Những người bình thường, hạnh phúc sẽ không tự tử mà không có bất kỳ dấu hiệu nào như thế. Tôi cũng đã liên lạc với một số gia đình khác có con tự tử sau khi dùng loại thuốc này." Tòa án góc tại Northallerton, North Yorkshire, cho biết không có thương tích nào khác, các xét nghiệm độc tố đối với ma túy và rượu đều cho kết quả âm tính. Công tác điều tra vẫn đang diễn ra.

Theo P.H (Doanh Nghiệp & Tiếp Thị)




https://doanhnghieptiepthi.vn/thieu-nu-14-tuoi-xinh-dep-dot-nhien-tu-tu-sau-khi-theo-don-thuoc-tri-mun-bo-me-bang-hoang-ke-lai-nhung-bieu-hien-kho-hieu-161212809105045613.htm