Thế giới

Thiếu niên ra tòa vì cõng đồng nghiệp say xỉn tới toilet cho bạn hiếp dâm

Thiếu niên 19 tuổi nhận tội hỗ trợ bạn mình hiếp dâm một người phụ nữ. Vụ việc được xét xử tại tòa án ở Singapore.

Thiếu niên ra tòa vì cõng đồng nghiệp say xỉn tới toilet cho bạn hiếp dâm

Do yêu cầu bảo vệ danh tính nạn nhân, tòa án không công bố danh tính hai nghi phạm và nạn nhân. Trong hồ sơ vụ án, A1, 19 tuổi, được xác định là người hỗ trợ A2, 20 tuổi, hiếp dâm nữ nạn nhân, 23 tuổi.

Theo công tố viên Lee Zu Zhao, vụ hiếp dâm xảy ra vào sáng sớm 29/11/2021. Thời điểm này, hai nghi phạm và nạn nhân đều làm việc tại một nhà kho.

Đại diện cơ quan công tố cho biết A2, thủ phạm hiếp dâm, thấy nạn nhân xinh đẹp nên muốn theo đuổi, dù biết cô đã kết hôn. Thời điểm vụ việc xảy ra, cả ba đều tham gia một nhóm chat trên ứng dụng WhatsApp, ngoài ra còn có bảy đồng nghiệp khác. Họ quyết định gặp nhau hôm 28/01.

Chiều cùng ngày, A1 và A2 đặt phòng tại Khách sạn Royal, để họ có thể ăn uống và ngủ qua đêm tại đó. Họ gặp các đồng nghiệp khác ở một trung tâm ẩm thực, ăn tối. Tám người trong số này quay về khách sạn lúc 23 giờ.

Sau khi nhóm bạn uống rượu tới gần nửa đêm, đại diện khách sạn cho biết họ vi phạm quy định phòng ngừa Covid-19, và ba người phải rời đi trước khi khách sạn gọi cảnh sát. Thời điểm đó, quy định phòng chống Covid-19 chỉ cho phép tối đa 5 người tụ tập. Dù được cảnh báo nhưng vẫn có 6 người ở lại phòng khách sạn tới 2 giờ sáng, gồm hai nghi phạm và nạn nhân.

Nạn nhân thời điểm đó say xỉn và nằm ngủ trên giường cạnh A2. A1 thấy A2 đang nằm cạnh nạn nhân nên đã đề nghị đưa nạn nhân tới toilet, nơi A2 hiếp dâm người phụ nữ.

Công tố viên Lee cho biết sau khi A1 nghe tiếng người phụ nữ, cậu đã gõ cửa và đề nghị A2 "chia sẻ" nạn nhân, nhưng A2 từ chối. A2 sau đó mặc quần áo cho nạn nhân rồi đưa cô trở lại giường ngủ.

Trước khi nạn nhân thức dậy, A2 cùng A1 nói với người thứ ba, một phụ nữ 20 tuổi, rằng anh ta đã quan hệ tình dục với nạn nhân, và cả ba đồng ý nói với nạn nhân rằng cô "thức dậy và tự đi vào toilet cùng A2".

Nạn nhân sau đó tỉnh dậy và nghi ngờ bản thân bị hiếp dâm. Khi cô hỏi người phụ nữ 20 tuổi, người này trả lời cô ngủ say nên không biết điều gì đã xảy ra. Cùng ngày, A2 gửi tin nhắn xin lỗi nạn nhân vì đã lợi dụng lúc cô say xỉn để quan hệ tình dục.

Tới ngày 01/12, nạn nhân nghỉ việc và từ chối nỗ lực trò chuyện của A2. Cô trình báo cảnh sát hôm 03/12, sau khi được chồng khuyên nhủ.

Hà An (Nguoiduatin.vn)