Thế giới

Thiếu niên 13 tuổi ra tay giết bạn vì muốn nhà trường... đóng cửa để được nghỉ học

Cảnh sát Ấn Độ hôm 11/09 bắt một thiếu niên 13 tuổi với cáo buộc giết hạn một học sinh 11 tuổi tại trường học tại quận Nuh, bang Haryana, Ấn Độ.

Thiếu niên 13 tuổi ra tay giết bạn vì muốn nhà trường... đóng cửa để được nghỉ học
Ảnh minh họa

Hôm 05/09, thi thể đã phân hủy của nạn nhân được tìm thấy chôn dưới cái trong tầng hầm của nhà cầu nguyện nằm trong khuôn viên trường học mà nghi phạm đang theo học.

Cảnh sát địa phương ngay lập tức mở cuộc điều tra.

Tờ Indian Express đưa tin nạn nhân 11 tuổi đã mất tích hai ngày trước khi thi thể được tìm thấy.

Maulana Zakir, giám đốc trường học, nói với truyền thông địa phương rằng nhà trwngf chỉ phát hiện ra bé trai mất tích hôm 03/09 khi kiểm tra sĩ số các lớp học. Nhà trường sau đó đã báo tin cho gia đình nạn nhân và tổ chức tìm kiếm ở các khu làng xung quanh.

Cảnh sát trưởng quận Nuh Varun Singla cho biết nghi phạm 13 tuổi được cho là đã ra tay sát hại nạn nhân vì nghĩ rằng dư luận xung quanh vụ việc sẽ khiến trường học đóng cửa, nghi phạm không phải tiếp tục đi học.

"Nghi phạm hy vọng khi thi thể nạn nhân được tìm thấy, nhà trường sẽ phải đóng cửa, những đứa trẻ theo học tại đó sẽ được về nhà. Nghi phạm đã gói ghém đồ đạc, chuẩn bị về nhà," Singla nói.

Cha của nghi phạm sau khi nghe tin trường học xảy ra vụ giết người đã tới thăm nghi phạm, nhưng không cho con về nhà mà yêu cầu nghi phạm tiếp tục ở lại trường để học tập, Singla nói thêm.

Khi cảnh sát bắt đầu điều tra và thẩm vấn các học sinh, nghi phạm tỏ ra lo lắng, bồn chồn và đã thừa nhận mọi chuyện với cha. Cha của nghi phạm sau đó đã trình báo với cảnh sát, và nghi phạm cũng nhận tội tại cơ quan điều tra sau hai ngày thẩm vấn.

Đại diện cảnh sát cho biết nghi phạm khá thân thiết với nạn nhân và đã lừa nạn nhân tới nhà cầu nguyện rồi ra tay sát hại. Trước đó, nghi phạm từng có lần tìm cách trốn khỏi nhà trường, nhưng bị cha mẹ đưa trở lại.

Hà An (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thieu-nien-13-tuoi-ra-tay-giet-ban-vi-muon-nha-truong-ong-cua-e-uoc-nghi-hoc-a359162.html