Thế giới

Thiết giáp Nga và Mỹ va chạm ở Syria, 4 lính Mỹ bị thương

Một vụ va chạm giữa thiết giáp của Nga và Mỹ đã xảy ra ở miền Đông Syria khiến bốn lính Mỹ bị chấn động.

Phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Ullyot trong một thông báo nói rằng vụ việc xảy ra tại Dayrick, miền Đông Bắc Syria.

"Để hạ nhiệt căng thẳng trong tình huống này, lực lượng tuần tra liên quân đã rời khỏi khu vực. Những hành động không an toàn và thiếu chuyên nghiệp như thế này đã vi phạm nguyên tắc chống xung đột mà Mỹ và Nga đã cam kết hồi tháng 12/2019," ông Ullyot nói.

Thiết giáp Nga và Mỹ va chạm ở Syria, 4 lính Mỹ bị thương

Một quan chức Mỹ cho biết các xe thiết giáp của Nga đã va chạm với một chiếc xe bọc thép của Mỹ, khiến bốn lính Mỹ bị thương. Vị quan chức này cũng cho biết hai chiếc trực thăng Nga đã bay ở phía trên các xe thiết giáp của Mỹ, trong đó có một trực thăng tiến tới rất gần chiếc xe bọc thép.

Dù đã có nhiều vụ việc xảy ra giữa lính Mỹ và Nga tuần tra tại khu vực Syria, nhưng các quan chức Mỹ cho rằng đây là vụ đụng độ nghiêm trọng nhất. Lính Mỹ tại khu vực thường đi cùng thành viên của Lực lượng Dân chủ Syria do Mỹ hậu thuẫn.

Hai quan chức Mỹ giấu tên đã cung cấp thêm một số thông tin chưa được công bố về vụ việc. Một người cho biết vụ việc xảy ra bên trong khu vực chống xung đột ở Syria, nơi lính Nga thường ít khi hiện diện.

Các nguồn tin cho biết quan chức cấp cao của Mỹ và Nga hiện đang trao đổi về vụ việc. Chỉ huy của hai bên thường xuyên thảo luận để tránh va chạm tại Syria.

Tướng Mark A. Milley, chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ hôm 26/08 đã điện đàm với tướng Valery Gerasimov, Tham mưu trưởng Nga. Chi tiết về cuộc điện đàm không được công bố.

Thông thường, các chỉ huy quân đội cấp cao của Nga và Mỹ không công bố nội dung điện đàm, do đó không rõ vụ việc kể trên có được hai bên nhắc tới hay không.

Ông Ullyot cho biết chiếc thiết giáp của Mỹ bị va chạm là một xe bọc thép chống mìn. Đây là một phiên bản mới được đưa vào trang bị để thay thế một mẫu thiết giáp cũ, với mục đích bảo vệ lính Mỹ tại Afghanistan và Iraq tốt hơn trước các loại bom mìn ven đường.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)