Thế giới

Thiên thạch sẽ bay tới Trái đất vào ngày Halloween

Một thiên thạch đang ngày càng tiến đến gần mặt trăng, nếu sự việc xảy ra có thể sẽ là cuộc va chạm gần nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Một thiên thạch đang ngày càng tiến đến gần mặt trăng, nếu sự việc xảy ra có thể sẽ là cuộc va chạm gần nhất trong vòng một thập kỷ qua.

Theo Huffingtonpost, hai tuần trước, thiên thạch này đã được phát hiện, các nhà khoa học cho rằng nó có thể sẽ va vào Trái đất vào đúng ngày Halloween (31/10).

Thiên thạch 2015 TB145 hiện đang cách Trái Đất khoảng 310.000 dặm (tương đương 500.000 km). Tuy nhiên điều đáng lo ngại chính là tốc độ của nó. Theo nghiên cứu của NASA (Cơ quan không gian Mỹ), thiên thạch này đang di chuyển với tốc độ "cao bất thường", hơn 78.000 dặm một giờ (khoảng 126.000 km).

Trong báo cáo của mình, NASA cho biết, “nếu việc va chạm này xảy ra đó sẽ là một cơ hội tuyệt vời để nghiên cứu các tính chất vật lý của vật thể này.”.

Thêm một thiên thạch nữa sắp va chạm vào Trái Đất.

Theo ước tính sơ bộ, thiên thạch 2015 TB145 có đường kính khoảng 1.542 feet (khoảng 460m) - lớn hơn 28 lần thiên thạch Chelyabinsk rơi xuống nước Nga vào năm 2013. Dự báo nó sẽ đi qua chòm sao Orion vào đêm ngày 30 rạng sáng ngày 31/10.

Để nhìn thấy được thiên thạch này cần phải có kính thiên văn với đường kính tối thiểu là 8 inch (khoảng 20cm), ngoài ra bằng mắt thường sẽ không thể quan sát được.

Tháng 8 vừa qua, đã có những tin đồn được lan truyền trên Internet rằng sắp có một thiên thạch va vào Trái đất trong mùa thu năm nay. Tuy nhiên NASA đã nhanh chóng phủ nhận những tin đồn vô căn cứ này.

Paul Chodas, Giám đốc điều hành văn phòng Nghiên cứu các vật thể bay gần trái đất của NASA, cho biết: "Hiện nay vẫn chưa có chứng cứ chắc chắn nào về việc một thiên thạch hoặc bất kỳ một vật thể vũ trụ nào sẽ rơi xuống Trái đất. Trên thực tế, trong vòng một thế kỷ tới, sẽ không có bất cứ một vật thể nào có cơ hội va chạm vào hành tinh của chúng ta".

Ngoài ra, chương trình nghiên cứu những vật thể gần Trái Đất của NASA đã đưa ra giả thiết nếu thiên thể 2015 TB145 va chạm với bề mặt hành tinh Xanh thì con người sẽ phải hứng chịu một thảm họa toàn cầu gần giống với như những gì loài khủng long gặp phải cách đây 65 triệu năm, nhưng chúng ta sẽ vẫn có cơ hội sống sót mặc dù tỷ lệ này ra rất nhỏ.
 
>>

Theo Nhật Duy (Đời Sống & Pháp Luật)