Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Thị trưởng Nhật Bản thành hiện tượng mạng vì tên đọc gần giống Joe Biden

Yutaka Umeda, 73 tuổi, thị trưởng thị trấn Yamato ở miền Tây Nam Nhật Bản, bỗng chốc trở nên nổi tiếng trên mạng xã hội do tên của ông viết bằng kanji (Hán tự) đọc gần giống phát âm "Jo Baiden".

Thị trưởng Umeda không biết gì về việc mọi người liên hệ tên của ông với tên của tổng thống đắc cử Mỹ, cho tới khi người nhà nói ông đang nổi tiếng trên mạng xã hội.

"Tôi thấy rất gần gũi với ông ấy," ông Umeda nói, theo hãng thông tấn Kyodo. "Cứ như thể tôi cũng mới thắng cử vậy".

Thị trưởng Nhật Bản thành hiện tượng mạng vì tên đọc gần giống Joe Biden
Ông Joe Biden (trái) và thị trưởng Yukata Umeda

Chữ kanji (Hán tự) có thể đọc theo một số cách. Họ Umeda có thể đọc là "ume-da", nhưng cũng có thể đọc là "bai-den". Tên Yukata cũng có cách đọc khác là "jo".

Umeda nói ông hy vọng mối liên hệ giữa ông và tổng thống đắc cử của Mỹ sẽ giúp thị trấn của ông, dân số 15.000 người, được nhận biết như làng chài Obama ở Nhật Bản vào thời điểm ứng viên tổng thống người Mỹ ra tranh cử hồi năm 2008.

Người dân làng Obama năm 2008 thành lập nhóm "Obama vì Obama", khi cựu tổng thống Mỹ Barack Obama ra tranh cử năm đó. Ngày Siêu Thứ ba năm 2008, thời điểm quan trọng trong cuộc đua của các ứng viên tổng thống đảng Dân Chủ, dân làng đã theo dõi kết quả bầu cử trực tiếp tại một khách sạn.

Ngôi làng cũng sản xuất nhiều đồ lưu niệm có hình ảnh và tên của ông Obama. Cựu tổng thống Mỹ nhắc tới ngôi làng khi thăm Nhật Bản năm 2009.

"Tôi không thể tới đây mà không gửi lời chào và cảm ơn tới người dân làng Obama, Nhật Bản," ông nói.

Umeda cho biết ông đã nhận được nhiều lời chúc mừng đùa vui của người thân sau khi ông Biden đắc cử tổng thống Mỹ.

"Dù có nhiều điểm khác biệt lớn giữa công việc của tổng thống Mỹ và công việc thị trưởng Yamato của tôi... niềm đam mê của chúng tôi là giống nhau," ông Umeda cho biết.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)