Thế giới

Thị trưởng Mỹ nói tổng thống Trump nên 'quay về hầm trú ẩn'

Thị trưởng Seattle hôm 10/06 nói tổng thống Donald Trump nên "quay về hầm trú ẩn" sau khi ông Trump tuyên bố có thể can thiệp vào tình hình biểu tình tại thành phố thuộc bang Washington này.

"Hãy chiếm lại thành phố của các vị. Nếu các vị không làm, tôi sẽ làm," tổng thống Trump cảnh báo thống đốc Washington Jay Inslee và thị trưởng Seattle Jenny Durkan hôm 10/06. "Đây không phải là trò chơi. Những kẻ vô chính phủ xấu xí cần phải bị chặn lại ngay lập tức. Hãy hành động nhanh tay lên".

Ông Trump cũng gọi những người biểu tình là "khủng bố trong nước", đồng thời cho rằng họ đã chiếm thành phố Seattle.

Thị trưởng Mỹ nói tổng thống Trump nên 'quay về hầm trú ẩn'
Thị trưởng Seattle Jenny Durkan (Ảnh: Seattle Times)

Tổng thống Trump đã từng đe dọa điều động quân đội để đối phó với biểu tình, đồng thời kêu gọi thống đốc các bang triển khai Vệ binh Quốc gia để đảm bảo an ninh trước tình trạng biểu tình lan rộng trong thời gian qua.

Tuy vậy, thống đốc Washington Jay Inslee và thị trưởng Seattle Jenny Durkan, đều là thành viên đảng Dân Chủ, đã nhanh chóng đáp trả ông Trump trên Twitter.

"Hãy để chúng tôi yên. Hãy trở về với hầm trú ẩn của ông," bà Durkan viết, nhắc lại việc tổng thống Trump từng phải xuống hầm trú ẩn ở Nhà Trắng trong khoảng một giờ đồng hồ khi biểu tình căng thẳng diễn ra tại thủ đô Washington D.C.

"Một người không biết gì về quản lý xin đừng nhúng tay vào chuyện của bang Washington," ông Inslee cũng viết.

Hàng trăm người biểu tình đã tiến tới Tòa thị chính Seattle hôm 09/06, kêu gọi bà Durkan từ chức sau khi cảnh sát tiếp tục dùng hơi cay để giải tán đám đông, dù trước đó bà Durkan đã công bố lệnh cấm cảnh sát thành phố sử dụng hơi cay.

Văn phòng của bà Durkan đưa ra tuyên bố vào tối muộn cùng ngày, nói rằng bà sẽ "không sao nhãng công việc quan trọng cần phải giải quyết lúc này, trong bối cảnh Seattle đang đối mặt với thử thách lớn nhất lịch sử". Tuy vậy, thông báo cũng nói bà thừa nhận lòng tin của người dân đã suy giảm sau sự việc kể trên.

Người biểu tình tại Seattle cũng đã chiếm một khu vực bên ngoài tòa nhà Phân khu phía Tây của cảnh sát thành phố, gọi đây là "Khu tự trị Capitol Hill".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)