Thế giới

Thị trưởng Kiev tiết lộ thái độ của giới chức Ukraine trước cuộc tấn công của Nga

Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko nói rằng chính phủ Ukraine đã phớt lờ lời kêu gọi tăng cường phòng thủ trước cuộc tấn công của Nga.

Thị trưởng Kiev - Vitaly Klitschko cáo buộc chính quyền Ukraine đã đánh giá thấp nguy cơ một cuộc tấn công quân sự của Nga vào đầu năm 2022. Những lời kêu gọi tăng cường phòng thủ dân sự của thủ đô vào thời điểm đó đã bị bỏ ngoài tai.

Thị trưởng Kiev tiết lộ thái độ của giới chức Ukraine trước cuộc tấn công của Nga
Thị trưởng Kiev, ông Vitaly Klitschko. Ảnh: Getty

Trong một cuộc phỏng vấn với Der Spiegel của Đức được đăng tải ngày 30/12, ông Klitschko cho biết, từ rất lâu trước khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự vào cuối tháng 2/2022, ông đã “liên tục cảnh báo về việc bảo vệ người dân” và khẳng định Ukraine “phải tự chuẩn bị”. Tuy nhiên, chính phủ Ukraine vẫn nói rằng “mọi thứ sẽ ổn”. Vào thời điểm đó, một số người thậm chí còn chỉ trích ông vì đã “kích động sự hoảng loạn”.

Thị trưởng Kiev cho hay, thái độ này khá phổ biến trong giới chức Ukraine, bất chấp những cảnh báo từ các chuyên gia cả trong và ngoài nước. Mặc dù đã có dấu hiệu về một cuộc tấn công được lên kế hoạch từ cuối năm 2021, nhưng chính phủ Ukraine vẫn “bị sốc trước tốc độ mà Nga tiến về Kiev”.

Theo ông, đã có sự hoảng loạn và vô tổ chức ở thủ đô Ukraine trong vòng 24 giờ đầu tiên sau cuộc tấn công của Nga.

Khi được hỏi ai là người phải chịu trách nhiệm về sự hỗn loạn đó, ông Klitschko nói rằng “bây giờ không phải là lúc truy tìm thủ phạm”. Tất cả những thiếu sót và sai lầm sẽ được phân tích “sau chiến thắng”./.

Theo Hoàng Phạm (Vov.vn)




https://vov.vn/the-gioi/thi-truong-kiev-tiet-lo-thai-do-cua-gioi-chuc-ukraine-truoc-cuoc-tan-cong-cua-nga-post993965.vov