Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thị trưởng Indonesia quỳ khóc vì ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh

Thị trưởng thành phố Surabaya Tri Rismaharini bật khóc khi quỳ gối trước các bác sĩ vì tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp.

Thị trưởng Tri Rismaharini đã họp với giới chức địa phương và Hiệp hội Y khoa Indonesia (IDI) về diễn biến Covid-19 ở thành phố Surabaya, tỉnh Đông Java.

Một bác sĩ hô hấp từ Bệnh viện Dr Soetomo đã thông báo cho bà Tri Rismaharini về việc các bệnh viện đang quá tải vì bệnh nhân Covid-19. Bà Tri Rismaharini đã bật khóc, quỳ gối trước các bác sĩ. Video ghi lại cuộc họp đã được chia sẻ trên mạng xã hội hôm 30/06.

Trong cuộc họp, bác sĩ nói trên cho biết có quá nhiều người dân thành phố Surabaya, nơi bà Tri Rismaharini là thị trưởng, đã vi phạm các quy định phòng chống dịch bệnh.

Thị trưởng Indonesia quỳ khóc vì ca nhiễm Covid-19 tăng mạnh
Thị trưởng Tri Rismaharini (Ảnh: Antara/Didik Suhartono)

Lời nói này của bác sĩ khiến bà Tri Rismaharini tạm dừng cuộc họp, quỳ gối trước các bác sĩ.

"Nếu các vị đổ lỗi cho chúng tôi, tôi sẽ không chấp nhận. Chúng tôi thậm chí còn không vào nổi bệnh viện," bà Tri Rismaharini nói.

Thị trưởng Surabaya cũng cho biết văn phòng của bà gặp nhiều khó khăn khi tìm cách liên lạc với các bệnh viện đề nghị hỗ trợ. Bà cho biết chính quyền địa phương cũng đã có nhiều nỗ lực trong việc kiểm soát Covid-19.

"Xin đừng đổ lỗi cho chúng tôi nữa," bà nói.

Tỉnh Đông Java hiện là tâm dịch Covid-19 tại Indonesia. Tính đến 30/06, tỉnh đã ghi nhận 11.805 ca nhiễm, vượt qua thủ đô Jakarta, nơi ghi nhận 11.114 ca.

Dựa trên số liệu của đội phòng chống Covid-19 của tỉnh Đông Java, khoảng một nửa số ca nhiễm trên địa bàn được ghi nhận ở thành phố Surabaya.

Một quan chức của đội phòng chống Covid-19 tỉnh Đông Java đề xuất thành phố nên tái áp dụng các biện pháp giới hạn trên diện rộng, trong bối cảnh số ca nhiễm mới đang ngày một tăng cao.

Tuy vậy, thị trưởng Tri Rismaharini cho biết chính quyền địa phương sẽ không tái áp dụng các biện pháp giới hạn, thay vào đó chuyể sang xét nghiệm và đóng cửa các trung tâm mua sắm nếu phát hiện ca nhiễm tại những địa điểm đó. Bà khẳng định số liệu gần đây cho thấy ca nhiễm "đã có xu hướng giảm".

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)