Thế giới

Thi thể phi công Nga đang trên đường hồi hương

Máy bay chở thi thể phi công Oleg Peshkov, thiệt mạng sau khi nhảy dù khỏi chiếc Su-24 bị bắn rơi, đang trên đường về thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, và sau đó sẽ sớm hồi hương.

Máy bay chở thi thể phi công Oleg Peshkov, thiệt mạng sau khi nhảy dù khỏi chiếc Su-24 bị bắn rơi, đang trên đường về thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, và sau đó sẽ sớm hồi hương.

Thi thể phi công Nga Oleg Peshkov được đội danh dự Thổ Nhĩ Kỳ đưa lên máy bay về thủ đô Ankara. Ảnh: AP

BBC đưa tin, phi cơ chở thi thể Trung tá Oleg Peshkov cất cánh từ thành phố biên giới Hatay về thủ đô Ankara, Thổ Nhĩ Kỳ, nơi Đại sứ Nga Andrei Karlov đang chờ nhận thi thể công dân. Hiện tại, một tùy viên quân sự Nga đang đi kèm với máy bay chở quan tài Trung tá Peshkov, người bị lực lượng chống đối chính phủ Syria ​sát hại sau khi nhảy dù khỏi chiếc Su-24 bốc cháy.

Sáng 29/11, đội danh dự của chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ đã làm lễ nhập quan cho thi thể Trung tá Peshkov trước khi đưa lên máy bay của không quân chuyển về Ankara. Theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, Trung tá Peshkov được khâm liệm theo đúng nghi lễ Chính thống giáo truyền thống.

Hiện tại, chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ chưa công bố chính xác thời điểm trả thi thể Trung tá phi công Peshkov về Nga. Tuy nhiên, trước đó, Ankara khẳng định sẽ sớm hoàn tất việc đưa thi hài ông Peshkov về nước. Người ta chưa thể xác định lực lượng giữ thi thể phi công xấu số Nga trước khi bàn giao nó cho chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ.

Vụ việc Thổ Nhĩ Kỳ bắn rơi máy bay Nga vì cáo buộc xâm phạm không phận gây ra căng thẳng giữa hai bên. Nga áp đặt một loạt lệnh trừng phạt kinh tế nhằm vào Ankara, bao gồm siết chặt quy định nhập khẩu, đình chỉ hoặc hạn chế các công ty và công dân Thổ Nhĩ Kỳ tại Nga hay ngừng bán tour du lịch tới Thổ Nhĩ Kỳ trong các dịp lễ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin từ chối đề nghị gặp người đồng cấp Thổ Nhĩ Kỳ bên lề Hội nghị thượng đỉnh về biến đổi khí hậu (COP21) ở Paris, Pháp. Phía Nga cho rằng họ cần nghe lời xin lỗi chính thức từ Tổng thống Recep Tayyip Erdogan và đảm bảo sự việc tương tự không lặp lại. Tuy nhiên, ông Erdogan từ chối xin lỗi Nga dù bày tỏ lấy làm tiếc về vụ việc.
 
>> Thổ Nhĩ Kỳ trao trả thi thể phi công Su-24 cho Nga
>> Thổ Nhĩ Kỳ tìm thấy thi thể phi công Su-24 của Nga bị bắn

Theo Hồng Duy (Zing.vn)