Thế giới

Thêm một vụ không kích ở Iraq, 5 người thiệt mạng

Một đoàn xe của lực lượng dân quân Iraq bị không kích vào sáng sớm 04/01 khiến 5 người chết.

AP dẫn lời một quan chức Iraq cho biết hai chiếc xe chở lực lượng dân quân do Iran hậu thuẫn đã bị không kích khiến 5 người thiệt mạng.

Quan chức Iraq cho biết hiện chưa xác định được danh tính những người thiệt mạng trong vụ không kích. Hiện cũng chưa rõ bên nào thực hiện vụ không kích này, nhưng AP dẫn lời một quan chức Mỹ cho biết đây không phải là một vụ tấn công do quân đội Mỹ thực hiện.

Thêm một vụ không kích ở Iraq, 5 người thiệt mạng
Hình ảnh hiện trường một vụ không kích ở Iraq (Ảnh: AP)

Lực lượng Tổng động viên Iraq, một nhóm dân quân do Iran hậu thuẫn đã xác nhận vụ tấn công, tuy vậy họ khẳng định không có quan chức cấp cao nào thiệt mạng trong vụ việc. Người phát ngôn lực lượng này cho biết những chiếc xe hơi bị tấn công chở các bác sĩ.

Vụ không kích diễn ra một ngày sau khi Mỹ tiến hành không kích vào đoàn xe chở thiếu tướng Iran Qassem Soleimani tại Sân bay quốc tế Iraq, khiến ông này và chín người khác thiệt mạng.

Qassem Soleimani là chỉ huy lực lượng tinh nhuệ Quds của Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran. Lực lượng này được Mỹ coi là một tổ chức khủng bố từ năm 2007.

Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng Qassem Soleimani chịu trách nhiệm về các chiến dịch quân sự gây ra cái chết của nhiều binh lính Mỹ. Ước tính 17% số lượng quân nhân Mỹ thiệt mạng tại Iraq là do các chiến dịch do tướng Soleimani chịu trách nhiệm.

Tháng 04/2019, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết 608 quân nhân Mỹ thiệt mạng bởi các lực lượng Iran hoặc do Iran hậu thuẫn dưới sự chỉ đạo của tướng Soleimani.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh cho quân đội Mỹ thực hiện vụ không kích giết chết tướng Soleimani. Ông Trump nói đây là điều "Mỹ nên làm từ lâu".

"Chúng tôi đã hành động để chấm dứt một cuộc chiến," tổng thống Mỹ nói ở khu nghỉ dưỡng tại Mar-a-Largo, bang Florida. "Chúng tôi không hành động châm ngòi cho một cuộc chiến mới".

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)