Thế giới >> Chiến dịch "đả hổ, diệt ruồi" của Trung Quốc

Thêm một tướng Trung Quốc bị điều tra?

Cựu Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương Trung Quốc (CMC), tướng Phạm Trường Long, có thể đang “bị điều tra về hành vi nhận hối lộ”.

Báo Sing Tao Daily (trụ sở ở Hồng Kông) và Taiwan News (Đài Loan) hôm 16-1 dẫn nguồn tin cho biết như trên.

Cách đó 2 ngày, một số phương tiện truyền thông bằng tiếng Hoa cũng tiết lộ ông Phạm "đã bị bắt".

Nếu đúng như vậy, ông Phạm sẽ trở thành phó chủ tịch CMC thứ ba bị điều tra trong chiến dịch chống tham nhũng của Chủ tịch Tập Cận Bình sau hai người tiền nhiệm Quách Bá Hùng và Từ Tài Hậu.

Ông Quách bị kết án tù chung thân trong một phiên tòa diễn ra hồi tháng 7-2016, trong khi ông Từ chết vì bệnh ung thư trong thời gian bị giam giữ.

Thêm một tướng Trung Quốc bị điều tra?
Tướng Phạm Trường Long (trái) và Chủ tịch Tập Cận Bình trên một chiếc tàu ngầm. Ảnh: Tân Hoa Xã

Theo Sing Tao Daily, ông Phạm, 70 tuổi, được cho là có quan hệ thân thiết với ông Từ. Quê của 2 người đều ở tỉnh Liêu Ninh.

Sau Đại hội Đảng lần thứ XVIII vào năm 2012, ông Phạm được bầu giữ chức phó chủ tịch CMC. Đến tháng 10-2017, ông Phạm về hưu, từ đó xuất hiện tin đồn ông bị điều tra cũng như nộp 45 triệu nhân dân tệ (7 triệu USD) để được "đối xử tử tế".

Tiểu sử của ông Phạm vẫn còn lưu trên các trang web Nhân dân Nhật báo và Tin tức Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Gần đây nhất, vào tháng 11 năm ngoái, sau Đại hội Đảng lần thứ XIX, hai vị tướng hàng đầu của Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc là Trương Dương và Phòng Phong Huy cũng bị bắt giữ về tội tham nhũng liên quan đến cuộc điều tra hình sự tướng Từ Tài Hậu.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)