Thế giới

Thêm một cảnh sát tự tử sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol

Một cảnh sát được điều động ứng phó vụ bạo loạn tại Điện Captitol hôm 06/01 đã tự tử, người đứng đầu Sở cảnh sát Đặc khu Columbia thông báo với Quốc hội Mỹ hôm 26/01.

Sĩ quan cảnh sát Jeffery Smith đã tự tử "sau khi vụ việc đó xảy ra," quyền cảnh sát trưởng Robert Contee nói trong phiên họp của Ủy ban Biểu quyết Ngân sách Hạ viện Mỹ.

Thêm một cảnh sát tự tử sau vụ bạo loạn tại Điện Capitol

Smith công tác trong ngành 12 năm trước khi tự tử hôm 15/01, theo The Washington Post.

Ông Contee không thông báo chí tiết về cái chết của Smith trong phiên điều trần liên quan tới vụ bạo loạn, nhưng cho biết ông gửi lời chia buồn "tới những gia đình mất đi người thân".

Trước đó, một cảnh sát Quốc hội khác là  Howard Liebengood, 51 tuổi, cũng tự tử chỉ ba ngày sau khi vụ bạo loạn xảy ra.

Sĩ quan cảnh sát Brian Sicknick, người bị đám đông tấn công bằng bình cứu hỏa và hơi cay tại Điện Capitol, tử vong hôm 07/01. Hiện chưa có ai bị truy tố vì cái chết của Sicknick.

Contee thừa nhận vụ bạo loạn khiến 65 sĩ quan của Sở cảnh sát Đặc khu Columbia bị thương "đã bộc lộ những điểm yếu an ninh tại thành phố có an ninh tốt nhất nước Mỹ".

Sau khi vụ bạo loạn xảy ra, FBI đã nhận được hơn 200.000 tin báo từ người dân và lên danh sách xác định ít nhất 400 nghi phạm liên quan tới vụ bạo loạn, cơ quan này thông báo hôm 26/01. Hơn 500 trát triệu tập và lệnh khám xét đã được ban hành, theo nhà chức trách.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)