Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thêm bang ở Mỹ ghi nhận hơn nửa triệu ca nCoV

Florida, một trong những vùng dịch lớn ở Mỹ, báo cáo hơn 502.000 người nhiễm nCoV, trở thành bang thứ hai ghi nhận hơn nửa triệu ca nhiễm.

Cơ quan y tế Florida hôm 5/8 báo cáo thêm 5.409 ca nhiễm nCoV trong 24 giờ qua, giảm đáng kể sau khi các ca nhiễm mới hàng ngày đều vượt 10.000 trường hợp trong những tuần gần đây. Bang này hiện ghi nhận 502.739 ca nhiễm nCoV, trở thành vùng dịch lớn thứ hai tại Mỹ, sau California với hơn 532.000 ca.

Tuy nhiên, số lượng các ca nhiễm mới giảm có thể do quá trình xét nghiệm nCoV phải tạm dừng trong thời gian ảnh hưởng của cơn bão nhiệt đới Isaias. Các trung tâm xét nghiệm công cộng đã đóng cửa từ 30/7 và mới mở cửa lại hồi đầu tuần này.

Thêm bang ở Mỹ ghi nhận hơn nửa triệu ca nCoV
Người dân lấy mẫu xét nghiệm tại Miami, bang Florida, Mỹ, hôm 24/7. Ảnh: AFP.

Florida hiện ghi nhận 7.627 ca tử vong do nCoV, tăng 225 trường hợp so với một ngày trước đó. Thành phố bị Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng nhất tại Florida là Miami với gần 126.000 ca nhiễm và hơn 1.700 người chết. Chính quyền bang với dân số hơn 21 triệu người đến nay đã xét nghiệm hơn 3,8 trường hợp.

Thống đốc đảng Cộng hòa Ron DeSantis đã mở cửa trở lại nền kinh tế Florida từ tháng 5 đến tháng 6, nhưng không ra lệnh bắt buộc đeo khẩu trang hoặc đề nghị các biện pháp kiểm dịch mới.

Hai vùng dịch lớn khác tại Mỹ là California và Texas hiện lần lượt ghi nhận hơn 532.000 và hơn 480.000 ca nhiễm, trong đó hơn 9.800 và 7.800 người chết. New York, dù ghi nhận tổng ca nhiễm nCoV đứng thứ tư với hơn 447.000 người, song vẫn là vùng dịch chết chóc nhất nước Mỹ với hơn 32.800 ca tử vong.

Covid-19 đã xuất hiện tại hơn 210 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến gần 19 triệu người nhiễm và hơn 710.000 người chết. Mỹ đang là vùng dịch lớn nhất thế giới với hơn 4,9 triệu ca nhiễm và hơn 160.000 ca tử vong.

Theo Ngọc Ánh (Vnexpress.net)