Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thêm bằng chứng virus SARS-CoV-2 có thể đã lây lan ở Mỹ từ tháng 12/2019

Các nhà nghiên cứu tìm thấy thêm những bằng chứng virus corona lây lan ở mức độ thấp tại nhiều nơi ở Mỹ từ tháng 12/2019, vài tuần trước khi ca bệnh đầu tiên chính thức được ghi nhận.

Các mẫu máu đông lạnh cho thấy một số người tại các bang  Illinois, Wisconsin, Pennsylvania, Mississippi và Massachusetts (Mỹ) đã nhiễm virus corona vài ngày hoặc vài tuần trước khi những ca nhiễm chính thức đầu tiên được báo cáo tại các địa phương này.

Các tình nguyện viên tham gia nghiên cứu do Viện Y tế Quốc gia Mỹ (NIH) thực hiện đã hiến máu để các nhà khoa học xét nghiệm. Mục tiêu của chương trình này là thu thập thông tin của 1 triệu người.

Xét nghiệm 24.000 mẫu được lấy hồi đầu năm 2020 cho thấy ít nhất 9 người có kháng thể virus corona trong máu, các nhà khoa học cho biết trên tuần san Clinical Infectious Diseases.

Thêm bằng chứng virus SARS-CoV-2 có thể đã lây lan ở Mỹ từ tháng 12/2019

Các nhà khoa học cho biết người ở Illinois được lấy mẫu hôm 07/01/2020, trong khi bang này cho tới 24/01 mới báo cáo ca nhiễm đầu tiên là một phụ nữ trở về từ Vũ Hán. Tình trạng tương tự cũng xảy ra ở 4 bang còn lại.

Do cơ thể người thường chỉ sản sinh kháng thể hai tuần sau khi nhiễm bệnh, kết quả nghiên cứu cho thấy một số tình nguyện viên có thể đã nhiễm virus từ tháng 12/2019.

"Nghiên cứu này cung cấp thêm bằng chứng về sự lây lan SARS-CoV-2 ở mức độ thấp tại nhiều bang trong giai đoạn đầu đại dịch ở Mỹ," các nhà nghiên cứu viết.

"Trong số 12 ca nhiễm Covid-19 được biết tới đầu tiên ở Mỹ, thời điểm khởi phát triệu chứng nhận thấy được sớm nhất là 14/01, và cả 12 trường hợp đều từng di chuyển tới Trung Quốc đại lục hoặc tiếp xúc gần với những người gần thời điểm đó có di chuyển tới Trung Quốc đại lục. Xét nghiệm SARS-CoV-2 trong nước bắt đầu từ giữa tháng 01/2020," nhóm nghiên cứu nói thêm.

Thời điểm đó, chính quyền liên bang Mỹ chỉ khuyến nghị xét nghiệm người có triệu chứng có lịch sử di chuyển liên quan, hoặc tiếp xúc trực tiếp với người từng di chuyển như vậy".

Kết quả nghiên cứu cho thấy chính sách kể trên có thể đã bỏ qua một số ca nhiễm.

Một nghiên cứu xuất bản hồi tháng 11/2020 phát hiện bằng chứng về kháng thể trong máu người tại Mỹ xuất hiện sớm nhất vào ngày 13/12. Một số nghiên cứu khác cũng cho rằng virus đã lây lan ở Mỹ từ tháng 12.

Các nhà khoa học cho biết các tình nguyện viên ẩn danh khi tham gia nghiên cứu, tuy vậy họ sẽ liên hệ để đặt câu hỏi đánh giá thêm.

Một trong số các tình nguyện viên có mẫu máu dương tính từng cung cấp thông tin trong khảo sát y tế, báo cáo người này bị sốt, ho, đau họng. Người này tin họ có thể đã nhiễm Covid-19 vào khoảng thời gian được lấy mẫu.

Sau khi xem xét dữ liệu y tế điện tử, các nhà khoa học cho biết hai trong số những ca dương tính kể trên có biểu hiện giống Covid-19 nhẹ như mệt mỏi, triệu chứng hô hấp nhẹ, nhưng không được chẩn đoán xác định. Những người còn lại không có dữ liệu chăm sóc sức khỏe nào.

Kết quả nghiên cứu không có nghĩa là virus corona đã lây lan rộng ở Mỹ trong giai đoạn tháng 12/2019 tới tháng 01/2020, theo các nhà khoa học.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)