Thế giới

Thêm 'bằng chứng' về MH370 trong rừng Campuchia

Hiện có thêm một người săn tìm MH370 nghiệp dư tuyên bố đã phát hiện xác chiếc máy bay Malaysia mất tích bí ẩn cách đây hơn 4 năm, đang nằm giữa rừng rậm Campuchia.

Theo trang tin Daily Star, "phát hiện" có được nhờ dịch vụ bản đồ trực tuyến Yandex Maps của Nga. Một người dùng Twitter có tên Ivan Panther thông báo trên trang cá nhân: "Đã tìm thấy MH370 trên bản đồ Yandex".

Thêm 'bằng chứng' về MH370 trong rừng Campuchia
Vị trí Panther tuyên bố tìm thấy MH370 được đánh dấu đỏ. Ảnh: Daily Star

Panther cho hay, vị trí tìm thấy chiếc máy mất tích là một vùng rừng xa xôi ở tỉnh Pursat, cách thủ đô Phnom Penh của Campuchia gần 100km về phía tây bắc. Người này nói, kết quả tìm kiếm trên Yandex Map cho thấy rõ hình dáng của một chiếc máy bay đang hướng nhìn về phía tây với điểm sáng màu đỏ quanh phần đuôi.

Panther nói thêm, việc quy đổi tỉ lệ bản đồ cho thấy máy bay khả nghi có chiều dài 63,7 mét, đúng bằng chiếc Boeing 777-200 xấu số.

Thêm 'bằng chứng' về MH370 trong rừng Campuchia - 1
Ảnh: Daily Star

"Khám phá" mới được công bố chỉ một tuần sau khi chuyên gia công nghệ Anh Ian Wilson thông báo đã tìm thấy xác MH370 ở một vị trí khác trong rừng rậm Campuchia, cách phía tây Phnom Penh khoảng 95,6km, trên ứng dụng bản đồ trực tuyến Google Earth.

Vị trí Wilson đề cập tới chỉ cách nơi Panther tìm thấy khoảng 17,7km và chúng đều nằm ở hai bên một dãy núi phân ranh hai tỉnh Pursat và Kampong Speu của Campuchia.

Tuyên bố mới nhất đang hâm nóng các nỗ lực làm sáng tỏ vụ máy bay mất tích bí hiểm nhất lịch sử hàng không thế giới.

Theo báo Global Times, Công ty TNHH Công nghệ vệ tinh Chang Guang của Trung Quốc đã sử dụng 10 vệ tinh dò tìm ở khu vực được ông Wilson xác định, nhưng vẫn chưa thu được hình ảnh nào về MH370. Chính phủ Trung Quốc cũng thuê công ty Space View tập trung tìm kiếm máy bay này, nhưng cho đến nay vẫn thất bại.

Chiếc Boeing 777-200, mang số hiệu MH370 của hãng hàng không Malaysia Airlines, chở 239 hành khách và thành viên phi hành đoàn đã biến mất bí ẩn ngày 8/3/2014, khi đang trong hành trình bay từ Kuala Lumpur (Malaysia) đến Bắc Kinh (Trung Quốc). Máy bay được tin đã đổi hướng di chuyển về phía Ấn Độ Dương trước khi mất tích.

Theo Tuấn Anh (VietNamNet)