Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thêm 242 người chết vì virus corona, gần 15.000 ca nhiễm mới ỏ Hồ Bắc

Tỉnh Hồ Bắc ghi nhận thêm 14.840 ca nhiễm coronavirus mới chỉ trong một ngày, tăng gấp 10 so với ngày trước đó, trong khi số ca tử vong trong ngày là 242, tăng gấp đôi.

Với số liệu mới được cập nhật, tổng số ca nhiễm coronavirus được ghi nhận ở tỉnh Hồ Bắc là 48.206, số ca tử vong là 1.310, tính tới hết ngày 12/02.

Thêm 242 người chết vì virus corona, gần 15.000 ca nhiễm mới ỏ Hồ Bắc

Trước đó vào sáng sớm ngày 12/02, giới chức Hồ Bắc thông báo 1.638 ca nhiễm mới và 94 ca tử vong.

Khoảng hơn 13.400 ca nhiễm mới tại tỉnh Hồ Bắc được xác định là ở thành phố Vũ Hán, được coi là nơi bùng phát dịch bệnh, theo SCMP.

Business Insider dẫn thông tin do Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc công bố cho biết sở dĩ số ca nhiễm mới và ca tử vong tăng mạnh là do phương pháp thống kê đã thay đổi. Trong số gần 15.000 ca nhiễm mới có 13.332 ca được chẩn đoán lâm sàng, nghĩa là các bệnh nhân được chẩn đoán dựa trên triệu chứng hoặc dựa trên kết quả chụp cắt lớp vi tính (CT).

Trước đó, Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc không tính số ca được chẩn đoán lâm sàng vào thống kê công bố hàng ngày, nhưng họ cho biết đã thay đổi cách tính để thống nhất với các tỉnh thành khác ở Trung Quốc.

"Kể từ hôm nay, chúng tôi sẽ tính thêm những ca được chẩn đoán lâm sàng vào số ca được xác nhận để bệnh nhân được điều trị kịp thời," thông báo của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc cho biết.

Dịch bệnh do chủng mới của coronavirus gây ra bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào cuối tháng 12/2019. Trên toàn Thế giới, dịch bệnh đã lây lan sang ít nhất 26 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 60.000 ca nhiễm, trong đó có 1.363 trường hợp tử vong. 

Mới đây, WHO đã đặt tên chính thức cho căn bệnh là Covid-19, tên chủng mới của coronavirus là SARS-CoV-2.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)