Thế giới

Thế giới ghi nhận ngày chết chóc chưa từng thấy từ đầu đại dịch Covid-19

Hơn 11.400 người tử vong vì Covid-19 trên toàn cầu trong ngày 05/11, mức cao nhất từ khi đại dịch bùng phát. Tổng số ca tử vong vì căn bệnh trên thế giới hiện đã lên đến hơn 1,2 triệu.

Mỹ hôm 05/11 lập kỷ lục mới về số ca nhiễm Covid-19 ghi nhận trong một ngày với 123.085 trường hợp mắc bệnh. Đây cũng là ngày thứ hai liên tiếp nước này ghi nhận nhiều hơn 100.000 ca.

Giới chuyên gia y tế cách đây nhiều tuần đã cảnh báo số ca nhiễm tại Mỹ có thể lên tới sáu chữ số trong một ngày. Cũng theo dự báo, tổng số trường hợp tử vong vì Covid-19 ở nước này có thể đạt 266.000 vào cuối tháng 11.

Thế giới ghi nhận ngày chết chóc chưa từng thấy từ đầu đại dịch Covid-19

Các bang Colorado, Illinois, Minnesota, Pennsylvania, Utah và Wisconsin hôm 05/11 đều ghi nhận số ca nhiễm cao kỷ lục.

Ohio hôm 05/11 ghi nhận thêm gần 5.000 ca nhiễm Covid-19 mới, con số cao chưa từng thấy, với 2.075 người phải điều trị tại bệnh viện, trong đó có 571 người điều trị tích cực do bệnh tình nguy kịch.

Thống đốc Mike DeWine cho biết tất cả các khu vực trong bang đều đã chứng kiến tình trạng lây nhiễm cộng đồng gia tăng. Ông cho rằng số ca nhiễm tăng nhanh trong thời gian qua là do các đám cưới, đám tang và các buổi tụ tập của người dân.

"Căn bệnh xuất hiện khắp mọi nơi. Chúng ta không thể lẩn tránh nó. Chúng ta không thể bỏ chạy. Chúng ta phải đối mặt với nó," ông DeWine nói.

Utah cũng ghi nhận số ca nhiễm một ngày cao kỷ lục là 2.807. Thống đốc Gary Herbert đánh giá báo cáo này là "tin tức đáng buồn", đồng thời cảnh báo bang sẽ chứng kiến dịch bệnh diễn biến phức tạp trong những tuần tới, nếu người dân không thay đổi hành vi hàng ngày. Tuy vậy, ông cho biết không muốn đóng cửa kinh tế để phòng dịch.

Tại Minnesota, giới chức thông báo thêm gần 4.000 ca nhiễm mới chỉ trong ngày 05/11, ngày thứ ba liên tiếp số ca nhiễm vượt kỷ lục tại bang này. Cơ quan y tế tại bang cho biết đã 9 ngày liên tiếp các bệnh viện tiếp nhận hơn 100 bệnh nhân điều trị Covid-19.

Chỉ trong 10 tháng, hơn 9,6 triệu người Mỹ đã nhiễm Covid-19, trong đó ít nhất 234.000 người tử vong. Các bệnh viện trên cả nước cũng bị quá tải khi có tới hơn 53.000 người đang phải điều trị căn bệnh.

Để đối phó với tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, giới chức các địa phương đã phải ban hành những quy định mới nhằm kiểm soát sự lây lan của virus.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)