Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thay đổi số liệu, Ấn Độ ghi nhận mức tăng kỉ lục hơn 6.000 ca tử vong vì Covid-19

Ngày 10/6, Ấn Độ đã ghi nhận 6.148 ca tử vong vì COVID-19, qua đó xô đổ mọi kỷ lục thế giới kể từ khi đại dịch bùng phát để trở thành quốc gia có số ca tử vong/1 ngày cao nhất.

Theo Hindustan Times, số ca mắc mới Covid-19 của Ấn Độ vẫn ở dưới mốc 100.000 ca trong ngày thứ ba liên tiếp. Thêm 94.052 người đã nhận kết quả dương tính trong vòng 24 giờ qua.

Tuy nhiên, số ca tử vong đã tăng sốc, xô đổ mọi kỷ lục trước đó với 6.148 ca. Đây là số ca tử vong vì Covid-19 trong một ngày cao kỉ lục thế giới. Trước đó, số ca tử vong trong hai ngày 8 và 9/6 lần lượt là 2.219 và 2.123 ca.

Theo Reuters, sở dĩ con số tử vong trong 1 ngày qua tại Ấn Độ tăng vọt là bởi các bang lớn ở miền Đông nước này công bố lại các số liệu về dịch Covid-19, theo đó ghi nhận rất nhiều bệnh nhân nhiễm virus SARS-CoV-2 tử vong tại nhà hoặc trong các bệnh viện tư nhân. Số nạn nhân tử vong này trước đó đã không được thống kê.

Thay đổi số liệu, Ấn Độ ghi nhận mức tăng kỉ lục hơn 6.000 ca tử vong vì Covid-19
Ảnh minh hoạ: Reuters

Cụ thể, Sở Y tế bang Bihar, một trong những bang nghèo nhất của Ấn Độ, đã sửa đổi số ca tử vong liên quan đến dịch Covid-19 từ hơn 5.400 ca lên 9.429 ca (thêm 3.951 ca) tính đến ngày 9/6. 3.951 ca tử vong này trước đó không được kiểm đếm.

Theo yêu cầu của Tòa án Cấp cao Patna, chính quyền bang Bihar đã kiểm lại số liệu ca tử vong và mắc mới Covid-19 tại bang này. Kết quả là số ca tử vong tăng tới 72,84%.

Bộ Y tế Ấn Độ đã báo cáo tổng cộng 29,2 triệu ca mắc Covid-19 trên cả nước (thêm 94.052 ca trong 24 giờ qua) và 359.695 ca tử vong. Trong số 94.052 ca mắc mới, bang Tamil Nadu chiếm nhiều ca nhất với hơn 17.000 ca. Các bang Kerala, Maharashtra và Karnataka có hơn 10.000 ca và bang Andhra Pradesh có 8.000 ca.

Theo Minh Hạnh (Tiền Phong)