Thế giới

Tháp Eiffel phải tạm thời đóng cửa do nhân viên đình công

Nhằm phản đối dự luật về cải cách hưu trí của Chính phủ Pháp, nhân viên tháp Eiffel đã quyết định đình công khiến tòa tháp phải ngưng phục vụ khách tham quan.

Các tấm biển thông báo “Đã đóng cửa” được treo bên ngoài tháp Eiffel, do đó khách du lịch chỉ có thể tiếp cận khu vực đi bộ bên dưới của tháp. Kể cả vé của các tour du lịch đặt trước hay được mua từ những trang mạng nổi tiếng đều bị nhân viên nơi này từ chối phục vụ.

Cuộc đình công của công đoàn tháp Eiffel là một phần của hàng loạt các cuộc đình công diễn ra trên khắp nước Pháp ngày 17/12, khi các công đoàn cố gắng mang lại động lực mới cho cuộc tổng đình công bắt đầu gần 2 tuần trước đã làm tê liệt mạng lưới giao thông công cộng của Pháp.

Tháp Eiffel phải tạm thời đóng cửa do nhân viên đình công

Ngay cả những người làm việc ở Paris cũng tham gia vào các cuộc biểu tình, bày tỏ sự giận dữ trước việc chính phủ dự định tăng tuổi nghỉ hưu lên 64.

"Chúng tôi muốn công bằng xã hội", Veronique Ragot, một biên tập viên 55 tuổi tại một nhà xuất bản, biểu tình ở Paris, nói. "Chúng tôi thấy lợi ích xã hội của mình đang tan chảy trong ánh mặt trời, và đây là giọt nước tràn ly."

Các công đoàn cho rằng, chính sách lương hưu mới sẽ khiến cho hàng triệu người lao động trong cả lĩnh vực công và tư nhân phải làm việc lâu hơn hoặc đối mặt với việc bị giảm lương hưu. Nhiều nhân viên lại cho rằng, cải cách trên tước đi các quyền lợi đặc biệt dành cho họ từ trước đến nay.

Trước làn sóng biểu tình lan rộng, phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe nói sẽ thúc đẩy một cuộc đại tu hệ thống chính sách hưu trí của Pháp. "Quyết tâm của tôi, và của chính phủ và đa số, là của chung".

Thùy Dương (Nguoiduatin.vn)