Thế giới >> Bầu cử Tổng thống Mỹ 2020

Thành viên đảng Cộng Hòa ở Michigan 'lật kèo', lại muốn hủy chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống

Hai thành viên đảng Cộng Hòa của hội đồng kiểm phiếu hạt Wayne, Michigan đề nghị hủy phiếu bầu chứng nhận kết quả bầu cử, chỉ một ngày sau khi nhóm họp để bỏ phiếu.

Hai thành viên đảng Cộng Hòa là Monica Palmer và William Hartman hôm 18/11 ký bản tuyên thệ nói rằng họ chấp nhận bỏ phiếu chứng nhận kết quả bầu cử sau khi các thành viên khác hứa sẽ kiểm tra toàn bộ phiếu bầu ở hạt này.

Thành viên đảng Cộng Hòa ở Michigan 'lật kèo', lại muốn hủy chứng nhận kết quả bầu cử tổng thống

"Bầu cử ở Hạt Wayne có những sai sót nghiêm trọng trong quá trình xử lý, cần phải được điều tra. Tôi tiếp tục đòi hỏi thêm thông tin để đảm bảo với cử tri Hạt Wayne rằng các cuộc bầu cử diễn ra công bằng, chính xác," bản tuyên thệ của bà Palmer viết.

Tối muộn hôm đó, tôi đã đồng ý chứng nhận kết quả dựa trên một lời hứa rằng quá trình kiểm tra đầy đủ và độc lập sẽ được tiến hành. Tôi sẽ không đồng ý chứng nhận nếu không có lời hứa về một cuộc kiểm tra," bà này cho biết thêm.

Hiện vẫn chưa rõ hai bản tuyên thệ này có hiệu lực như thế nào, do tối 17/11 các thành viên hội đồng kiểm phiếu đã bỏ phiếu chứng nhận kết quả bầu cử tại hạt Wayne, nơi có thành phố Detroit, được coi là thành trì của đảng Dân Chủ.

Trước đó, hai thành viên đảng Cộng Hòa đã tìm cách trì hoãn chứng nhận kết quả, thậm chí đã chứng nhân kết quả ở những nơi khác ngoại trừ thành phố Detroit.

Động thái này làm dấy lên làn sóng phản đối mạnh mẽ từ Detroit, nơi cử tri cho rằng họ bị tước quyền bỏ phiếu. Thị trưởng Detroit Mike Duggan cũng chỉ trích động thái này.

"Các bạn có thể nhận thấy sự phân biệt chủng tộc trong hành vi của họ đêm qua. Nền dân chủ Mỹ đã rạn nứt vào đêm qua, nhưng không đổ vỡ. Tuy vậy, chúng ta đã thấy mối đe dọa thực sự đối với tất cả những gì chúng ta tin tưởng," ông Duggan nói trong cuộc họp báo hôm 18/11.

Tổng thống đắc cử Joe Biden hiện đang dẫn trước tổng thống Donald Trump gần 150.000 phiếu ở Michigan, và hầu hết các hãng truyền thông đều xác định ông Biden thắng tại đây.

Tại hạt Wayne, ông Biden duy trì khoảng cách 40 điểm phần trăm với ông Trump.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)