Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thành phố Trung Quốc cách ly hơn 7.500 người vì Covid-19

Thành phố Thẩm Dương, dân số 7,5 triệu, đã cách ly hơn 7.500 người sau khi phát hiện ba ca nhiễm Covid-19 mới trong năm ngày vừa qua.

Trung Quốc về cơ bản đã kiểm soát được Covid-19 sau nhiều tháng tiến hành các biện pháp phong tỏa, hạn chế đi lại phòng chống dịch bệnh, tuy vậy vẫn còn những lo ngại về làn sóng thứ hai khi một sổ ổ dịch mới được ghi nhận tại các tỉnh miền Đông Bắc và ở Vũ Hán.

Thành phố Trung Quốc cách ly hơn 7.500 người vì Covid-19
Học sinh tại một trường trung học ở Thẩm Dương được kiểm tra nhiệt độ (Ảnh: AFP)

Thành phố Thẩm Dương, tỉnh Liêu Ninh, ghi nhận ca nhiễm đầu tiên sau 89 ngày hôm 11/05, và sau đó thêm hai ca nữa vào ngày 14/05. Chính quyền thành phố xác nhận những ca nhiễm mới này có liên quan tới ổ dịch ở thành phố Thư Lan tại tỉnh Cát Lâm lân cận.

Khoảng 7.500 người tới từ tỉnh Cát Lâm từ 22/04 tới nay và những người tiếp xúc gần với ba trường hợp nhiễm bệnh ở Thẩm Dương đã được yêu cầu cách ly 21 ngày và xét nghiệm acid nucleic ba lần. Thành phố cũng đã hoãn kế hoạch cho các trường học mở cửa trở lại.

Trong khi đó, giới chức Vũ Hán đã lên kế hoạch xét nghiệm Covid-19 cho toàn bộ 11 triệu dân trong thành phố, sau khi một ổ dịch mới xuất hiện cuối tuần trước.

Hai thành phố Cát Lâm và Thư Lan ở tỉnh Cát Lâm đều đã được phong tỏa trong tuần qua, sau khi ổ dịch xuất hiện tại Thư Lan và lây lan sang các khu vực khác ở Cát Lâm. Các biện pháp phòng dịch nghiêm ngặt đã được áp dụng, bao gồm dừng hoạt động phương tiện giao thông công cộng, đóng cửa trường học và cấm tụ tập đông người.

Phó thị trưởng Cát Lâm hôm 13/05 cảnh báo tình hình dịch bệnh "rất nghiêm trọng và phức tạp", "có nguy cơ cao sẽ lây lan rộng".

Ổ dịch tại Thư Lan liên quan tới một người phụ nữ địa phương không có lịch trình di chuyển đáng kể, đồng thời cũng không tiếp xúc với bệnh nhân Covid-19 nào, làm dấy lên lo ngại về nguồn gốc.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)