Thế giới

Thành phố Sydney sẽ tổ chức lễ hội đón Tết Nguyên đán lớn nhất trong lịch sử

Thành phố Sydney sẽ tổ chức lễ hội đón Tết Nguyên đán 2020 lớn nhất từ trước tới nay. Thông tin được ông Clover Moore, Thị trưởng thành phố thông báo ngày 22/11.

Thông tin từ Hanoimoi cho biết, qua các năm, chúng ta thấy lễ hội này đã chuyển mình từ một lễ hội của cộng đồng dân cư nhỏ lẻ ở Chinatown thành một trong những lễ hội đón Tết Nguyên đán lớn nhất trong lịch sử. "Năm 2018, lễ hội thu hút gần 1,5 triệu người tham gia, là dịp tuyệt vời để thúc đẩy kinh tế địa phương, hoạt động của ngành bán lẻ và nhà hàng", ông Clover Moore nói.

Thành phố Sydney sẽ tổ chức lễ hội đón Tết Nguyên đán lớn nhất trong lịch sử

Theo kế hoạch của các nhà chức trách Sydney, trong lễ hội đón Tết Nguyên đán diễn ra từ ngày 25/1 đến 9/2/2020. Các khu phố tập trung nhiều người dân gốc châu Á sẽ được trang hoàng, trở thành nơi biểu diễn ca nhạc và nhiều hoạt động giải trí.

Năm nay, lần đầu tiên không gian tổ chức sự kiện đón Tết Nguyên đán sẽ được mở rộng tới cảng Darling, nối liền với chợ Haymarket và khu bến cảng mới.

Để đón năm mới Canh Tý 2020, nhà thiết kế nổi tiếng thế giới Claudia Chan Shaw đã xây dựng một tháp cao 8 mét với hình trang trí là 9 con chuột vàng. Dự kiến, công trình này sẽ được đặt gần cửa Nhà hát Opera ở Sydney.

Sydney là thành phố có nhiều người gốc Việt Nam, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, Indonesia và Malaysia sinh sống, khiến Tết Nguyên đán trở thành dịp lễ quan trọng đối với thành phố này.

Theo phóng viên TTXVN tại Sydney, Thị trưởng Clover Moore cho biết, lễ hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi Sydney sẽ được tổ chức từ ngày 1 đến 10/2 tại các khu du lịch nổi tiếng của thành phố như Nhà hát con sò Opera House, khu cảng Circular Quay, khu phố đi bộ Pitt Street, Khu vườn hữu nghị Trung Quốc (China Garden) và khu phố Chinatown.

Thành phố Sydney sẽ tổ chức lễ hội đón Tết Nguyên đán lớn nhất trong lịch sử - 1

Trong suốt thời gian diễn ra lễ hội, hàng loạt sự kiện đáng nhớ, gần gũi với cộng đồng người dân châu Á sẽ được tổ chức, từ triển lãm đèn lồng, tới múa lân, đua thuyền rồng, giới thiệu văn hóa ẩm thực dân tộc và các buổi biểu diễn của nhiều đoàn ca nhạc dân tộc thuộc các nước châu Á khác nhau, thậm chí dự kiến sẽ có kỷ lục Guiness được thiết lập trong dịp này.

Cũng theo bà Moore, Hội đồng thành phố Sydney mong muốn mang tới một lễ hội Tết Nguyên đán Kỷ Hợi đặc biệt nhất dành cho người dân của thành phố bao gồm cả cộng đồng người dân châu Á, người bản địa và khách du lịch. Xuyên suốt các ngày diễn ra chương trình, mọi người sẽ được thưởng thức những tinh hoa văn hóa châu Á và tham gia các lễ hội truyền thống, thấm đẫm tình bạn, tình dân tộc tại một thành phố bên ngoài châu Á. Hy vọng lễ hội sẽ thu hút khoảng 1,3 triệu du khách quốc tế đến thăm quan và thưởng thức.

Theo Hoa Hạ (Báo Dân Sinh)




http://baodansinh.vn/thanh-pho-sydney-se-to-chuc-le-hoi-don-tet-nguyen-dan-lon-nhat-trong-lich-su-20191122170600347.htm