Thế giới

Thảm kịch kinh hoàng ở Ấn Độ: Ít nhất 8 người chết cháy trong cửa hàng xe máy điện

Hôm nay (13/9), hỏa hoạn xảy ra ở một phòng trưng bày xe điện tại Ấn Độ làm ít nhất 8 người thiệt mạng, 11 người khác bị thương. Đây là vụ việc chết chóc nhất liên quan tới xe điện tại nước này.

Hãng Reuters đưa tin, một vụ cháy nghiêm trọng vừa xảy ra vào chiều qua (12/9) tại thành phố Secunderabad, miền Nam Ấn Độ. Vụ hỏa hoạn bùng phát tại tầng hầm của một khách sạn, nơi có phòng trưng bày với khoảng 20 chiếc xe máy điện. 

Hình ảnh trên truyền thông địa phương cho thấy khói bốc ra từ các cửa sổ của khách sạn. Cảnh sát và nhân viên cứu hỏa đã phải sử dụng cần cẩu và các thiết bị khác để giải cứu những người bị mắc kẹt trên các tầng cao của tòa nhà.

Thảm kịch kinh hoàng ở Ấn Độ: Ít nhất 8 người chết cháy trong cửa hàng xe máy điện
Ảnh: Reuters

Hầu hết những người thiệt mạng đều là người trong khách sạn. Ông Chandana, một quan chức cảnh sát thành phố cho biết: "Có nhiều xe máy điện ở nơi đám cháy bùng phát. Chúng tôi không biết có phải hỏa hoạn xuất phát từ một chiếc xe bị sạc quá lâu rồi lan sang nơi khác hay không, hoặc nó bùng lên từ đâu. Điều đó vẫn đang được tìm hiểu".

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi cho hay, ông rất đau buồn vì nhiều người thiệt mạng trong vụ việc trên đồng thời cam kết bồi thường cho những người chịu thương vong do hỏa hoạn. 

Đám cháy đã được khống chế sau vài giờ. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/tham-kich-kinh-hoang-o-an-o-it-nhat-8-nguoi-chet-chay-trong-cua-hang-xe-may-ien-a359267.html