Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thảm kịch Covid-19: New Delhi hỏa táng 600 người một ngày, hết củi phải nhờ kiểm lâm trợ giúp

Các cơ sở hỏa táng tại New Delhi đã xử lý hơn 600 thi thể mỗi ngày trong tuần qua, theo thị trưởng Hội đồng Thành phố Khu vực Bắc Delhi (NDMC).

Thống kê chính thức về số trường hợp tử vong mỗi ngày tại Delhi vào khoảng hơn 300.

"Số ca tử vong được báo cáo vào khoảng 300, nhưng chúng tôi chắc chắn phải hỏa táng hơn 600 thi thể mỗi ngày. Họ đang cố tình báo cáo thiếu số trường hợ tử vong," Jai Prakash, thị trưởng NDMC nói.

Hôm 26/04, Delhi hỏa táng 631 thi thể và chôn cất 22 người khác, theo dữ liệu của ba hội đồng thành phố này.

"Chúng tôi bắt đầu tiếp nhận thi thể từ buổi sáng, và các thi thể liên tục được đưa tới. Chúng tôi phải đóng cửa lò hỏa táng vào ban đêm, nếu không người dân sẽ mang cả thi thể cho chúng tôi xử lý vào ban đêm," Suman Kumar Gupta, quan chức tại lò hỏa táng lớn nhất Delhi Nigambodh Ghat cho biết hôm 27/04.

Chỉ riêng tại Nigambodh Ghat, mỗi ngày hơn 90 thi thể được xử lý trong giai đoạn từ 19/04 tới 25/04, Gupta nói thêm.

Thảm kịch Covid-19: New Delhi hỏa táng 600 người một ngày, hết củi phải nhờ kiểm lâm trợ giúp
Do các lò hỏa táng điện quá tải, các gia đình ở New Delhi phải hỏa táng người thân bằng củi tại khu vực dành riêng cho bệnh nhân qua đời vì Covid-19 (Ảnh: AFP)

Hôm 27/04, Delhi báo cáo 381 trường hợp tử vong mới, và trong sáu ngày liên tiếp thành phố này đã báo cáo hơn 300 ca tử vong, CNN cho hay.

Các cơ sở hỏa táng tại Delhi thậm chí không còn gỗ để hỏa thiêu thi thể bệnh nhân Covid-19 vốn tăng rất nhanh trong thời gian qua - theo thống kê chính thức, tính từ 20/04 đã có tới 2.648 người chết ở thành phố này. Họ phải nhờ tới sự giúp đỡ của lực lượng kiểm lâm của tiểu bang, theo các quan chức.

PTI đưa tin, cả ba hội đồng thành phố New Delhi đều đã liên lạc với cơ quan kiểm lâm tiểu bang để đề nghị mua thêm gỗ. Hội đồng Đông Delhi (EDMC) thậm chí đã đề nghị được sử dụng phân bò làm nhiên liệu cho các lò hỏa táng.

Các quan chức dân sự cấp cao cho biết các lò hỏa táng được các tổ chức phi chính phủ (NGO) thuê đã đề nghị mua thêm gỗ thông qua sự hỗ trợ của chính quyền. Trước khi làn sóng Covid-19 thứ hai ập tới Delhi, lò hỏa táng  Nigambodh Ghat cần 6.000-8.000kg gỗ mỗi ngày, tuy vậy con số này gần đây đã tăng lên 80.000-90.000kg.

Thị trưởng Jai Prakash cho biết lượng gỗ mà các lò hỏa táng sử dụng đã hết rất nhanh. Hội đồng thành phố phải mở thêm các cơ sở hỏa táng dã chiến ở bãi đỗ xe và công viên, do đó nhu cầu gỗ ngày càng tăng cao.

"Chúng tôi đề nghị chính quyền Delhi hợp tác để cung cấp đủ số gỗ cần thiết," ông nói.

Cơ quan kiểm lâm thành phố cho biết đã nhận được đề nghị cung cấp gỗ từ các hội đồng và đã hỗ trợ xin cấp phép cho Công ty Giao thông Quốc gia Khu vực Thủ đô (NCRTC) khai thác gỗ từ ít nhất 500 cây để đáp ứng nhu cầu của các lò hỏa táng.

Cơ quan kiểm lâm khu vực phía Nam Delhi cũng cho phép khải thác gỗ từ 200 cây chết và khô ở các khu vực khác nhau, theo đề nghị của hội đồng phía Nam Delhi.

Shiv Kumar, quản lý lò hỏa táng Paschim Vihar cho biết mỗi giàn hỏa thiêu cần 500-600kg gỗ.

"Do quá thiếu gỗ, chúng tôi đã phải điều chỉnh xuống mức 450kg. Mỗi ngày chúng tôi tiếp nhận 200-300 thi thể, các bạn có thể tính chúng tôi cần bao nhiêu gỗ mỗi ngày," ông nói.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)