Thế giới

Thăm khu phi quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dịu giọng với Triều Tiên

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bày tỏ mong muốn phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên bằng biện pháp hòa bình khi thăm biên giới liên Triều.

Thăm khu phi quân sự, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ dịu giọng với Triều Tiên
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại làng Bàn Môn Điếm. Ảnh: Reuters.

Bộ trưởng Quốc phòng (BTQP) Mỹ James Mattis hôm nay tuyên bố Mỹ không muốn tiến hành chiến tranh nhưng hy vọng phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên, theo Yonhap.

"Như Ngoại trưởng Rex Tillerson đã nói rõ, mục tiêu của chúng tôi không phải là chiến tranh mà là tiến trình giải giáp hạt nhân khả thi và không thể đảo ngược tại bán đảo Triều Tiên", ông Mattis phát biểu trong chuyến thăm làng đình chiến Bàn Môn Điếm tại Khu phi quân sự (DMZ) chia tách hai miền trên bán đảo Triều Tiên, cùng người đồng cấp Hàn Quốc Song Young-moo.

Đứng cách Triều Tiên chỉ vài mét, ông Mattis kêu gọi nhà lãnh đạo Kim Jong-un ngừng các hoạt động khiêu khích và đe dọa, đồng thời nhấn mạnh chuyến thăm làng đình chiến của ông sẽ làm nổi bật khác biệt rõ ràng giữa hai miền Triều Tiên.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Washington sẽ sát cánh với Seoul trong việc đối phó với các mối đe dọa từ Bình Nhưỡng.

"Triều Tiên sẽ phải đối mặt với sự đáp trả mạnh mẽ của liên minh Mỹ-Hàn nếu sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công", ông Mattis nhấn mạnh.

Bàn Môn Điếm, cách Seoul khoảng 55 km về phía bắc, được coi là một trong những di tích cuối cùng của Chiến tranh Lạnh. Làng nằm trong khu DMZ, vùng đệm rộng 4 km chạy dọc theo biên giới ngăn cách hai miền Triều Tiên.

Seoul và Bình Nhưỡng năm 1953 ký kết thỏa thuận ngừng bắn tại Bàn Môn Điếm. Về lý thuyết, hai bên vẫn đang trong tình trạng chiến tranh vì chưa ký hiệp ước hòa bình.

Theo Nguyễn Hoàng (VnExpress.net)