Thế giới

Thảm họa máy bay MH17 bị bắn rơi: Hai người Nga và một người Ukraine bị kết án chung thân

Các thẩm phán Hà Lan đã kết án vắng mặt 2 người Nga và một người Ukraine về tội giết người trong vụ bắn rơi máy bay Malaysia mang số hiệu MH17 trên bầu trời Ukraine năm 2014.

Thảm họa máy bay MH17 bị bắn rơi: Hai người Nga và một người Ukraine bị kết án chung thân
Mảnh vỡ của MH17 bị bắn rơi. Ảnh: AP

Theo hãng tin Reuters, Ukraine đã hoan nghênh phán quyết trên trong khi Nga gọi quyết định trên là tai tiếng và khẳng định sẽ không dẫn độ công dân của mình. 

Chuyến bay MH17 của hãng hàng không Malaysia Airlines khởi hành từ Amsterdam, Hà Lan tới Kuala Lumpur, Malaysia chở 298 người bị bắn rơi trên bầu trời phía đông Ukraine vào ngày 17/7/2014. Vào thời điểm đó, giao tranh diễn ra ác liệt giữa lực lượng ly khai thân Nga và các lực lượng Ukraine. 

Phán quyết trên được đưa ra đã giúp gia đình các nạn nhân được khuây khỏa. Có hơn 200 người đã tới dự phiên tòa, họ đã lau nước mắt khi bản án được công bố. 

Ba người bị kết án gồm cựu nhân viên tình báo Nga Igor Girkin và Sergey Dubinskiy, lãnh đạo ly khai Ukraine Leonid Kharchenko. Cả ba người đàn ông này bị phát hiện đã giúp dàn xếp vận chuyển hệ thống tên lửa BUK của quân đội Nga vào Ukraine và tên lửa này được dùng để bắn rơi máy bay, mặc dù họ không phải là người bắn. 

Những người này được cho là đang có mặt tại Nga. Nghi phạm thứ tư, người Nga tên là Oleg Pulatov, được tha bổng. 

Meryn O'Brien ở Australia, mất con trai Jack, 25 tuổi, trong vụ máy bay bị bắn rơi cho biết cô cảm thấy nhẹ nhõm. "Mọi người đều cảm thấy nhẹ nhõm khi phiên tòa này đã kết thúc, nó rất công bằng và tỉ mỉ".

Theo Hoài Linh (VietNamNet)




https://vietnamnet.vn/tham-hoa-may-bay-mh17-bi-ban-roi-ha-lan-ket-an-chung-than-3-nguoi-2082126.html