Thế giới

'Thái tử Samsung' Lee Jae-yong bị truy tố tội thao túng cổ phiếu

Cơ quan công tố Hàn Quốc truy tố người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-yong nhưng không tạm giữ ông này vì vai trò trong một vụ sáp nhập gây tranh cãi, cũng như về cáo buộc gian lận kế toán.

Lee Jae-yong, phó chủ tịch Samsung Electronics, bị truy tố thao túng cổ phiếu, vi phạm luật thị trường và kiểm toán bên ngoài, vi phạm ủy thác liên quan tới vụ sáp nhập hai công ty có liên quan tới Samsung, Cheil Industries Inc. và Samsung C&T, và gian lận kế toán tại đơn vị dược phẩm của Samsung Biologics.

10 cựu quan chức và quan chức đương nhiệm cao cấp của Samsung, bao gồm Choi Gee-sung và Kim Jong-joong, những người từng đứng đầu Văn phòng Chiến lược Tương lai của tập đoàn này, cũng bị truy tố vì những tội danh tương tự.

'Thái tử Samsung' Lee Jae-yong bị truy tố tội thao túng cổ phiếu
Ông Lee Jae-Yong (Ảnh: Yonhap)

Nhóm điều tra đứng đầu là công tố viên Lee Bok-hyun nói trong thông cáo báo chí hôm 01/09 rằng họ kết luận rằng phán xét tư pháp là cần thiết trong vụ án này, bởi "những sự thật rõ ràng được hỗ trợ bởi chứng cứ, mức độ nghiêm trọng của vụ việc, và yêu cầu giải quyết nghi ngờ của dư luận về vụ việc".

Các công tố viên nghi ngờ Lee liên quan tới kế hoạch sáp nhập và gian lận để tiếp quản quyền kiểm soát tập đoàn lớn nhất Hàn Quốc từ cha mình, ông Lee Kun-hee, người từng trải qua một cơn đau tim hồi năm 2014.

Các công tố tin rằng giá trị của Cheil Industries Inc., nơi Lee là cổ đông lớn nhất, đã bị thổi phồng trong khi giá trị của Samsung C&T bị hạ thấp trước khi sáp nhập.

Lee cũng bị nghi ngờ có liên quan tới kế hoạch thổi phồng giá trị của Samsung Bioepis, một doanh nghiệp liên doanh giữa Samsung Biologics, một công ty con của Cheil Industries và hãng Biogen Inc có trụ sở ở Mỹ.

Lee Jae-yong đã liên tục phủ nhận các cáo buộc kể trên từ khi điều tra bắt đầu vào tháng 11/2018.

Việc truy tố Lee Jae-yong diễn ra chỉ hai tháng sau khi ban hội thẩm độc lập của cơ quan công tố Hàn Quốc đề nghị không truy tố ông.

Cụ thể, ban hội thẩm 14 thành viên đã bỏ phiếu kết luận rằng cuộc điều tra của cơ quan công tố nhắm vào vụ sáp nhập là không đảm bảo, sau một cuộc thảo luận kéo dài ở Văn phòng Công tố Tối cao tại Seoul.

Các công tố viên sau đó đã thu thập ý kiến của các chuyên gia quản lý và kế toán nhằm tiếp tục theo đuổi vụ việc.

Lee Jae-yong trước đó đã phải nhận án treo trong một vụ án tham nhũng dẫn tới việc cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye bị bãi nhiệm.

Ông bị bắt và truy tố hồi tháng 02/2017 vì hối lộ Choi Soon-sil, một người bạn của cựu tổng thống Park Geun-hye để đổi lấy sự ủng hộ của chính phủ trong vụ sáp nhập hồi năm 2015.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)