Thế giới

Thái tử Samsung lại lãnh án tù

Tòa án Seoul hôm 18/01 tuyên án 2,5 năm tù đối với người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-yong trong một phiên xét xử lại vụ án hối lộ có liên quan tới cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye, đồng thời yêu cầu Lee trở lại ngồi tù.

Tòa án Cấp cao Seoul tuyên án Lee, hiện là phó chủ tịch Samsung Electronics, do hối lộ cựu tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye và bạn lâu năm của bà, Choi Soon-sil, để nhận được sự ủng hộ của chính phủ nước này cho một cuộc quyển giao quyền lực suôn sẻ từ cha ông tại Samsung.

Bà Park sau đó bị luận tội và bị bãi nhiệm do cáo buộc tham nhũng và lạm dụng quyền lực.

Thái tử Samsung lại lãnh án tù
Người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-yong (Ảnh: AP)

"Ủy ban tuân thủ của Samsung không được đánh giá là là hiệu quả tới mức có thể được coi là yếu tố trong việc tuyên án," tòa cho biết, nhắc tới việc Samsung đã thành lập một ủy ban hồi tháng 02/2020 để giám sát việc tuân thủ pháp luật của tập đoàn.

Samsung hy vọng ủy ban sẽ mang lại lợi thế cho ông Lee trong cuộc chiến pháp lý, và giúp ông chỉ phải nhận án treo.

Sau khi nghe phán quyết của tòa, ông Lee hầu như không có phản ứng gì. Khi các thẩm phán rời phòng xử án, ông trao đổi với các luật sư của mình. Ông bị tạm giữ tại tòa, chưa đầy ba năm sau khi được phóng thích sau một án treo.

Lee, 52 tuổi, bị buộc tội hồi tháng 02/2017 vì đã hối lộ số tiền 29,8 tỷ won (tương đương 27,4 triệu USD), và hứa hẹn sẽ hối lộ thêm.

Năm 2017, ông bị kết án 5 năm tù vì cung cấp số tiền 8,9 tỷ won cho con gái Choi Soon-sil học cưỡi ngựa, và tài trợ cho một quỹ thể thao do gia đình Choi vận hành. Tuy vậy ông được phóng thích sau đó một năm, sau khi tòa phúc thẩm tuyên án 2,5 năm tù treo đối với ông, dựa trên số tiền hối lộ được xác định lại là 3,6 tỷ won.

Tháng 08/2019, tòa án cấp cao ra phán quyết Lee đã đưa ra số tiền hối lộ trị giá 8,6 tỷ won, đồng thời gửi trả vụ án lại cho tòa phúc thẩm để xét xử lại.

Phán quyết hôm 18/01 làm tiêu tan hy vọng của người ủng hộ Lee và các lãnh đạo khác của Samsung, những người đã kêu gọi tòa án khoan hồng đối với người thừa kế tập đoàn, dựa trên việc ông đã giúp vượt qua khó khăn kinh tế do Covid-19 gây ra. Một số người biểu tình bên ngoài phòng xử án, cho rằng phán quyết không cong bằng.

"Bản chất của vụ án là cựu tổng thống lạm dụng quyền lực, gây ảnh hưởng tới tự do của doanh nghiệp và quyền tư hữu," Lee In-jae, một trong những luật sư của Lee Jae-yong nói. "Dựa trên điều đó, phán quyết này rất đáng tiếc".

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)