Thế giới

Thái tử Samsung bị phạt 70 triệu won vì sử dụng chất cấm

Lee Jae-yong, con trai người sáng lập tập đoàn Samsung, bị tuyên phạt 70 triệu won Hàn Quốc (tương đương 60.000 USD) vì sử dụng trái phép chất gây mê propofol.

Thái tử Samsung bị phạt 70 triệu won vì sử dụng chất cấm
Ông Lee Jae-yong (Ảnh: Yonhap)

Lee đã nhận tội sử dụng trái phép chất propofol hồi đầu tháng này.

Lee cho biết ông tiêm propofol 41 lần trong giai đoạn từ 2015 tới 2020, theo Reuters.

Các luật sư của Lee cho biết ông dùng chất gây mê này với mục đích y khoa, bởi ông gặp stress tâm lý sau khi cha ông, ông Lee Kun-hee phải nhập viện, bản thân ông phải ra tòa và bị kết tội hối lộ.

Lee là phó chủ tịch Samsung Electronics. Theo Reuters, ông là lãnh đạo trên thực tế của tập đoàn Samsung từ khi cha ông nhập viện vì bệnh tim hồi năm 2014.

Propofol được sử dụng làm chất giảm đau và gây mê. Đây là loại thuốc được xác định khiến Michael Jackson tử vong vào năm 2009, theo báo cáo pháp y. Cơ quan công tố Mỹ cho biết Jackson được kê đơn dùng propofol cho mắc chứng mất ngủ, nhưng ngôi sao ca nhạc này tử vong do dùng thuốc quá liều.

Lee là một trong những nhân vật có tiếng tăm ở Hàn Quốc bị truy tố vì sử dụng propofol, vốn được coi là chất hướng thần phải được kiểm soát đặc biệt tại nước này từ năm 2011.

Năm 2013, ba nữ diễn viên Hàn Quốc - Park Si-yeon, Lee Seung-yeon và Jang Mi-in-ae - bị tuyên phạt án treo sau khi bị kết tội sử dụng propofol "không nhằm mục đích y khoa", theo South China Morning Post.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thai-tu-samsung-bi-phat-70-trieu-won-vi-su-dung-chat-cam-tintuc793223