Thế giới

'Thái tử Samsung' bị cơ quan công tố Hàn Quốc triệu tập thẩm vấn

Người thừa kế tập đoàn Samsung Lee Jae-Yong đã bị cơ quan công tố Hàn Quốc triệu tập hôm 26/05 để thẩm vấn về vụ sáp nhập hai công ty con hồi năm 2015.

Lee, hiện đang giữ chức phó chủ tịch Samsung Electronics, có mặt trước các công tố tại Văn phòng Công tố Quận Trung tâm Seoul vào 8h sáng 26/05 để trả lời các câu hỏi về quyết sách sáp nhập hai công ty  Samsung C&T Corp. và Cheil Industries Inc. cách đây 5 năm.

Đây là lần đầu tiên ông Lee được cơ quan công tố triệu tập từ tháng 02/2017. Ở thời điểm đó, ông bị thẩm vấn và bắt giữ vì cáo buộc hối lộ cho một nhân vật thân tín với cựu tổng thống Park Geun-hye.

'Thái tử Samsung' bị cơ quan công tố Hàn Quốc triệu tập thẩm vấn
Ông Lee Jae-Yong (Ảnh: Yonhap)

Các phương tiện truyền thông không được tiếp cận buổi thẩm vấn Lee, và cơ quan công tố cũng không thông báo khi nào buổi thẩm vấn kết thúc, theo một điều luật về quá trình xử lý các vụ án hính sự mới được điều chỉnh gần đây. Lee được triệu tập với vai trò bị cáo, theo Yonhap.

Cơ quan công tố nghi ngờ các lãnh đạo cấp cao của Samsung có liên quan tới những nỗ lực của tập đoàn này trong việc giúp Lee thừa kế quyền lãnh đạo từ cha ông, Lee Kun-hee. Các lãnh đạo cấp cao của Samsung có thể đã cố tình hạ giá trị của Samsung C&T trước khi sáp nhập với Cheil, làm lợi cho Lee Jae-Yong.

Lee là cổ đông lớn nhất của Cheil Industries, công ty con chuyên sản xuất vật liệu may mặc, hóa chất, nguyên liệu hóa học điện tử. Việc hạ giá trị của Samsung C&T được đánh giá sẽ mang lại tỷ lệ sáp nhập có lợi cho Lee.

Cơ quan công tố cũng điều tra việc giá trị của Cheil Industries tăng bất thường trước khi sáp nhập với Samsung C&T. Một ví dụ điển hình là việc giá trị khu đất Everland, công viên giải trí lớn nhất tại Hàn Quốc do Cheil sở hữu, đã tăng tới 370% trong năm 2015.

Cùng thời điểm đó, Samsung C&T bị nghi ngờ hạ thấp quy mô xây dựng nước ngoài cũng như các hợp đồng xây dựng nhà cửa trong nước. Samsung C&T báo cáo kinh doanh giảm 11% trong nửa đầu năm 2015 và liên tục mất giá cổ phiếu, dẫn tới tỷ lệ sáp nhập 1:0,35 có lợi cho Cheil.

Bên cạnh đó, cơ quan công tố cũng điều tra nghi vấn Samsung Group "làm đẹp" báo cáo của Samsung Biologics vào năm 2015, được cho là để tăng giá cổ phần mà Cheil nắm giữ trong công ty công nghệ sinh học của tập đoàn.

Sau khi sáp nhập, Lee nắm quyền điều hành Samsung C&T, trên thực tế là công ty holding của tập đoàn Samsung.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)