Thế giới

'Thái tử' Red Bull thoát cáo buộc trong vụ lái xe tông chết cảnh sát

Các cáo buộc liên quan tới vụ người thừa kế Red Bull Vorayuth Yoovidhya lái xe tông chết một cảnh sát hồi năm 2012 đã được rút lại, theo cảnh sát Thái Lan.

Đại tá Sampan Luangsajjakul thuộc Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cho biết trên CNN: "Hôm 12/06, chúng tôi được Văn phòng Tổng Chưởng lý thông báo về quyết định cuối cùng của họ là không truy tố ông Vorayuth Yoovidhya. Do đó chúng tôi đã thông báo với ông ấy về quyết định này và về việc thu hồi lệnh bắt".

"Văn phòng Tổng Chưởng lý đã quyết định tha bổng ông Vorayuth Yoovidhya với mọi cáo buộc," bức thư Sở Cảnh sát Thonglor gửi tới Yoovidhya có đoạn viết. Ủy viên Cảnh sát Quốc gia Thái Lan "không phản đối quyết định này" và "đã rút lại lệnh bắt", theo CNN.

'Thái tử' Red Bull thoát cáo buộc trong vụ lái xe tông chết cảnh sát
Vorayuth Yoovidhya khi bị bắt (Ảnh: AP)

Yoovidhya, 28 tuổi, lái chiếc Ferrari tông vào một cảnh sát đi môtô vào tối 03/09/2012 tại Bangkok, khiến cảnh sát tử vong. Người thừa kế của Red Bull sau đó bị cáo buộc lái xe trong tình trạng say xỉn, thiếu trách nhiệm gây chết người và bỏ trốn sau khi gây tai nạn.

Nạn nhân trong vụ việc là sĩ quan cảnh sát Wichien Klanprasert, lúc đó đang đi môtô trên đường tới hiện trường một vụ cướp được người dân báo tin. Nhân chứng cho biết Wichien Klanprasert bị một chiếc xe thể thao màu đen tông vào lúc 5 giờ sáng, theo cảnh sát Bangkok.

Các điều tra viên lần theo vết dầu từ hiện trường vụ tai nạn tới nhà của Yoovidhya, theo thiếu tướng Parinya Jansuriya. Hàng chục cảnh sát đã đứng bên ngoài dinh thự của Yoovidhya trước khi vào trong thực hiện lệnh bắt. Họ đã tìm thấy một chiếc Ferrrari màu đen bị hư hỏng nặng, túi khí đã bung ra.

Yoovidhya thừa nhận lái xe và tông vào xe môtô, tuy vậy nói rằng anh ta bất ngờ bị chiếc xe môtô cắt ngang đường đi, theo thiếu tướng cảnh sát Aunuchi Lekbumrung.

Yoovidhya được tại ngoại sau khi trả 500.000 baht tiền bảo lãnh.

Yoovidhya là thành viên một trong những gia tộc giàu có nhất Thái Lan. Ông nội anh, Chaleo Yoovidhya, tạo ra nhãn hiệu nước tăng lực Red Bull được đông đảo người Thái Lan ưa chuộng. Năm 1987, ông hợp tác với Dietrich Mateschitz để đưa Red Bull trở thành thương hiệu đồ uống tầm cỡ quốc tế.

Năm 2017. Forbes ước tính tài sản của gia đình Yoovidhya vào khoảng 13,1 tỷ USD. Cha của Vorayuth, Chalerm, là người giàu thứ hai Thái Lan với tài sản khoảng 20,2 tỷ USD.

Vorayuth Yoovidhya được cho là đã bồi thường cho gia đình nạn nhân 3 triệu baht để ngăn việc họ khởi kiện anh, theo cảnh sát.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)