Thế giới

Thái tử Charles dính vào bê bối nhà tài trợ, Hoàng tử Harry bị tố 'nước đục thả câu' công kích cha không thương tiếc

Hoàng tử Harry bị cáo buộc chỉ trích cha sau bê bối liên quan tới một tỷ phú Arab Saudi.

Thái tử Charles dính vào bê bối nhà tài trợ, Hoàng tử Harry bị tố 'nước đục thả câu' công kích cha không thương tiếc

Harry cho biết đã cắt đứt quan hệ với tỷ phú Saudi Arabia Mahfouz Marei Mubarak bin Mahfouz, người liên quan tới bê bối của Thái tử Charles, một năm trước khi ông này được Thái tử Charles trao huân chương Chỉ huy Đế Chế Anh (CBE).

Hoàng tử Harry được cho là làm như vậy vì "lo ngại về động cơ" của tỷ phú Saudi Arabia.

Các báo cáo cho biết tỷ phú Mahfouz, người được liệt kê là nhà tài trợ của Quỹ Thái tử Charles đã quyên góp một số tiền lớn cho các dự án khôi phục mang lại lợi ích cho Thái tử Charles.

Thái tử Charles sau đó đã trao huân chương CBE cho Mahfouz tại Điện Buckingham vào năm 2016, trong một sự kiện không được ghi chép tại hồ sơ của Hoàng gia.

Harry khẳng định không liên quan tới vụ việc mà anh miêu tả là "bê bối huân chương CBE".

Thông cáo từ phía Harry cho biết: "Công tước và các cố vấn, cũng như tổ chức từ thiện phi lợi nhuận Sentebale của Ngài đã cắt đứt quan hệ với Mahfouz và các cộng sự của ông ta từ năm 2015, không còn chấp nhận tiền quyên góp tới Sentebale và chấm dứt mọi kế hoạch tổ chức sự kiện gây quỹ trong bối cảnh lo ngại về động cơ của ông này".

"Công tước có kế hoạch gặp gỡ nhà tài trợ này cách đây tám năm, nhưng không giới thiệu ông ta cho bất kỳ thành viên nào của Hoàng gia và đã bày tỏ lo ngại về ông ta", thông cáo có đoạn.

Một số chuyên gia cho rằng bình luận của Harry là nhằm "nâng tầm bản thân".

Angela Levin, người viết tiểu sử cho Harry cho rằng "anh ta không nhắc tới Thái tử Charles trong thông báo, nhưng rõ ràng đây là động thái tự nâng tầm bản thân".

"Harry tìm cơ hội để chỉ trích cha ruột. Điều đó thật đáng buồn," Levin nói thêm.

"Bản thân anh ta có thể cảm thấy cha mình thật khờ dại, nhưng anh ta không bao giờ nói ra," Ingrid Seward, một tác giả khác về Hoàng gia nhận xét.

Theo điều tra của The Times, vụ bê bối liên quan tới tỷ phú Mahfouz đã bắt đầu từ năm 2011, khi trợ lý của ông này tiếp cận các cố vấn của Thái tử Charles. Trợ lý của Mahfouz được cho là đã đặt vấn đề quyên góp một số tiền lớn cho các tổ chức từ thiện của Thái tử Charles để đổi lấy huân chương CBE.

Theo The Mirror, số tiền mà Mahfouz quyên góp cho các quỹ từ thiện của Thái tử Charles được sử dụng để tu sửa, nâng cấp Nhà Dumfries, một dinh thự của ông.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thai-tu-charles-dinh-vao-be-boi-nha-tai-tro-hoang-tu-harry-bi-to-nuoc-duc-tha-cau-cong-kich-cha-khong-thuong-tiec-tintuc800051