Thế giới

Thai phụ bị hiếp dâm phải cầu cứu người đi đường, không ngờ gặp phải ba 'ác quỷ' còn tàn nhẫn hơn

Cảnh sát Hy Lạp mở cuộc điều tra tìm kiếm nghi phạm sau khi một thai phụ bị hiếp dâm, sau đó bị bắt cóc và hiếp dâm tập thể bởi ba thanh niên mà cô cầu cứu.

Người phụ nữ 25 tuổi mang thai ba tháng đã tới khu vực Omonoia, thành phố Athens (Hy Lạp) để sửa điện thoại.

Một người đàn ông gốc Afghanistan đã đưa cô tới một nơi tối tăm và thực hiện hành vi hiếp dâm cô, theo truyền thông địa phương.

Người phụ nữ sau đó cầu cứu ba người gốc Pakistan, tuy vậy những đối tượng này gọi taxi đưa cô đến một căn hộ dưới mặt đất ở khu vực Agios Panteleimon, nơi họ hiếp dâm tập thể cô.

Thai phụ bị hiếp dâm phải cầu cứu người đi đường, không ngờ gặp phải ba 'ác quỷ' còn tàn nhẫn hơn
Ba đối tượng hiếp dâm bị lực lượng chức năng dẫn giải tới tòa án ở Athens (Ảnh: Intime News/Athena Pictures)

Tiếng la hét của cô gái khiến gười dân sinh sống trong khu vực phát hiện vụ việc và lớn tiếng hỏi điều gì đang xảy ra. Ba nghi phạm do lo sợ hàng xóm đã để nạn nhân rời khỏi căn hộ của chúng.

Thai phụ đã ngay lập tức tới sở cảnh sát địa phương để trình báo vụ việc. Lực lượng chức năng nhanh chóng tới căn hộ của các nghi phạm và bắt giữ ba đối tượng 19, 21 và 27 tuổi. Chúng đều đã bị truy tố.

Tuy vậy đối tượng thứ tư, kẻ đầu tiên hiếp dâm người phụ nữ, vẫn chưa sa lưới.

Cảnh sát đã thu thập bằng chứng ADN từ đồ lót và quần áo của nạn nhân để lần tìm manh mối đối tượng này, cũng như chứng minh tội ác của ba nghi phạm hiếp dâm cô trong căn hộ ở Agios Panteleimon.

Tháng trước, một đối tượng 34 tuổi gốc Pakistan bị bắt ở Hy Lạp với cáo buộc tìm cách hiếp dâm một cô gái 22 tuổi và nhiều bé gái vị thành niên khác.

Năm 2012, vụ việc đánh đập, hiếp dâm một bé gái trên đảo Paros đã thu hút sự chú ý của dư luận Hy Lạp.

Bé gái được tìm thấy trong tình trạng bất tỉnh, chấn thương nặng gây tổn thương vĩnh viễn ở vùng đầu.

Thủ phạm vụ việc sau đó được xác định là Ahmed Waqas, người di cư không có giấy tờ từ Pakistan. Tên này bị bắt ở Athens và bị tuyên án tù chung thân.

Vụ việc khiến giới chức thủ đô Athens mở cuộc truy quét các đối tượng di cư không có giấy tờ, với sự tham gia của khoảng 4.500 cảnh sát. 7.000 người đã bị bắt trong 72 giờ của chiến dịch này.

Vụ việc cũng dẫn tới hàng loạt vụ tấn công phân biệt chủng tộc nhắm vào người nhập cư ở Hy Lạp, trong đó có vụ giết hại một thanh niên 19 tuổi gốc Iraq tại Athens.

Hồ Anh (Nguoiduatin.vn)