Thế giới

Thái Lan tổ chức hỏa táng tập thể cho nạn nhân vụ xả súng ở trường mẫu giáo

Rất đông người dân từ nhiều nơi trên đất nước Thái Lan vào tối hôm qua (11/10) đã đến tham gia lễ hỏa táng tập thể cho 36 nạn nhân của vụ thảm sát tại một nhà trẻ thuộc tỉnh Nong Bua Lam Phu.

Thái Lan tổ chức hỏa táng tập thể cho nạn nhân vụ xả súng ở trường mẫu giáo
Người dân Thái Lan tập trung trong lễ hỏa táng nạn nhân vụ xả súng tại chùa Wat Rat Samakkhi hôm thứ 11/10

Tờ Bangkok Post sáng nay đưa tin, lễ hỏa táng cho các nạn nhân trong vụ xả súng tại nhà trẻ ở thị trấn Uthai Sawan, Đông Bắc Thái Lan được diễn ra tại 3 ngôi chùa, trong đó chùa Wat Rat Samakkhi hỏa táng cho 19 thi thể, chùa Wat Sri Uthai hỏa táng cho 11 thi thể và chùa Wat Thep Mongkhon Phichai hỏa táng cho 6 thi thể còn lại. Tất cả các ngôi chùa đều ở huyện Na Klang,  tỉnh Nongbua Lamphu.

Chủ trì buổi lễ là Thủ tướng Thái Lan, ông Prayut Chan-o-cha, ngoài ra còn có các thành viên nội các cũng tham dự tại chùa Wat Rat Samakkhi. Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Thương mại Thái Lan, Jurin Laksanawisit dẫn đầu buổi lễ hỏa táng tại chùa Wat Sri Uthai trong khi tại chùa Wat Thep Mongkhon Phichai, chủ trì buổi lễ là Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Năng lượng Thái Lan, ông Supattanapong Punmeechaow. Tất cả buổi lễ đều được chính phủ Thái Lan tài trờ, theo Bangkok Post.

Trước đó, vào buổi sáng, nghi lễ chuẩn bị cũng vô cùng trang trọng khi trang phục của những đứa trẻ được người dân mặc đều phản ánh những ước mơ của các nạn nhân mong muốn cho công việc sau này. Có em mặc áo giống bác sĩ, có em làm y tá, trong khi một số khác là phi hành gia, binh lính hay giáo viên.

Giám đốc Bộ Sức khỏe Tâm thần Thái Lan, bác sĩ Amporn Benjaponpitak cho biết thật tốt khi nhiều người tham dự lễ hỏa táng vì họ có thể hỗ trợ và chia sẻ nỗi đau với nhau. Bác sĩ Amporn cho biết tình trạng của các nạn nhân nhập viện cũng đều đã được cải thiện, trong đó có 2 em điều trị tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU) tại bệnh viện ở Nong Bua Lam Phu hiện đã có thể giao tiếp.

Tuy nhiên bác sĩ Amporn cho biết con số trẻ phải điều trị tâm lý do căng thẳng sau vụ xả súng đã tăng lên 260 trường hợp so với cuộc khảo sát ban đầu là chỉ có 170.

37 người, bao gồm 24 trẻ em, thiệt mạng sau khi một cựu cảnh sát nổ súng tại một nhà trẻ ở huyện Na Klang, tỉnh Nong Bua Lamphu – Đông Bắc Thái Lan, vào ngày 6-10. Ngoài ra có 10 người bị thương.

Theo báo Bangkok Post, nghi phạm được xác định là một cựu cảnh sát tên Panya Khamrab, 34 tuổi, mang theo cả súng và dao vào thời điểm xả súng. Nghi phạm tiến vào nhà trẻ và nổ súng vào những người bên trong.

Nghi phạm đã bị sa thải khỏi lực lượng cảnh sát vào tháng 6 năm nay do sử dụng ma túy và dự kiến ra tòa vào ngày 7-10. Sau khi xả súng, nghi phạm giết vợ và con trai 3 tuổi rồi tự sát trong tình trạng bị cảnh sát bao vây.

Bình Minh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thai-lan-to-chuc-hoa-tang-tap-the-cho-nan-nhan-vu-xa-sung-o-truong-mau-giao-a361263.html