Thế giới

Thái Lan sẽ tổ chức bầu cử vào tháng 11/2018

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11/2018, ngày bầu cử chính xác nhất mà ông từng đưa ra kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014.

Thủ tướng Prayuth Chan-ocha cho biết Thái Lan sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 11/2018, ngày bầu cử chính xác nhất mà ông từng đưa ra kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2014.

Ông Prayuth, người đứng đầu Hội đồng Hòa bình và Trật tự Quốc gia, tức chính quyền quân sự, cho biết ngày bầu cử chính xác sẽ được thông báo vào tháng 6/2018.

"Khoảng tháng 6 chúng tôi sẽ thông báo ngày bầu cử. Vào tháng 11, chúng ta sẽ có một cuộc bầu cử", Reuters trích lời thủ tướng Thái Lan.

Thai Lan se to chuc bau cu vao thang 11/2018 hinh anh 1

Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha lái máy kéo trên ruộng của nông dân ở tỉnh Suphan Buri, Thái Lan, ngày 18/9. Ảnh: Reuters.

Chính quyền quân sự đã nhiều lần trì hoãn các cuộc bầu cử với lý do lo ngại về các vấn đề như thay đổi hiến pháp và an ninh.

Ngay sau cuộc đảo chính năm 2014, ông Prayut từng hứa sẽ trả lại quyền lực cho chính quyền dân sự trong vòng 18 tháng nhưng lời hứa ban đầu này đã không được thực hiện.

Thông báo bầu cử được đưa ra sau khi ông Prayut sang Mỹ hồi đầu tháng này để gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng.

Tuyên bố chung sau cuộc họp cho biết ông Trump hoan nghênh cam kết của Thái Lan nhằm "hướng tới một cuộc bầu cử tự do và công bằng vào năm 2018".

Theo Tuyết Mai (Tri Thức Trực Tuyến)