Thế giới

Thái Lan phát một triệu cây cần sa cho người dân

Chính phủ Thái Lan sẽ phân phối 1 triệu cây cần sa miễn phí tới các hộ gia đình ở nước này trong tháng 06, để đánh dấu thời điểm thông qua luật mới cho phép người dân trồng cần sa tại nhà, theo thông báo của Bộ Y tế nước này.

Thái Lan phát một triệu cây cần sa cho người dân
Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul (Ảnh: AP)

Bộ trưởng Y tế Thái Lan Anutin Charnvirakul thông báo về động thsi kể trên trên Facebook hôm 08/05.

Điều luật mới ở Thái Lan, có hiệu lực từ 09/06, sẽ cho phép người dân trồng cần sa tại nhà mà không cần thông bso với chính quyền địa phương, tuy vậy cay được trồng cần phải được đánh giá y học và chỉ được sử dụng với mục đích y tế.

Bên cạnh đó, người dân không được sử dụng cần sa với mục đích thương mại nếu không có giấy phép.

Động thái kể trên được cho là một phần của kế hoạch quảng bá cần sa như một loại cây trồng kiếm tiền. Khoảng 1/3 dân số lao động Thái Lan làm nghề nông, theo World Bank.

Thái Lan vào năm 2018 trở thành nươc đầu tiên ở Đông Nam Á hợp pháp hóa cần sa sử dụng và nghiên cứu với mục đích y tế. Thái Lan cũng đã nới lỏng các điều luật liên quan tới cần sa.

Một số hãng đồ uống Thái Lan năm ngoái đã ra mắt các sản phẩm có gai dầu và hợp chất CDB, sau khi các chất này được chấp thuận sử dụng trong sản phẩm tiên dùng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/thai-lan-phat-mot-trieu-cay-can-sa-cho-nguoi-dan-tintuc822833