Thế giới

Thái Lan phát hiện ống thép chứa phóng xạ nguy hiểm ở nhà máy đúc thép

Giới chức địa phương đóng cửa xưởng đúc thép ở Hat Nang Kaeo, huyện Kabin Buri, tỉnh Prachin Buri (Thái Lan), sau khi phát hiện ống thép chứa chất phóng xạ Caesium-137 tại đây.

Thái Lan phát hiện ống thép chứa phóng xạ nguy hiểm ở nhà máy đúc thép
Ảnh: Bangkok Post

Máy dò tìm đã phát hiện ra ông thép chứa phóng xạ Caesium-137 khi các quan chức Văn phòng Hạt nhân vì Hòa bình (OAP) tìm kiếm trong xưởng đúc thép, Bangkok Post đưa tin.

Tỉnh tưởng tỉnh Prachin Buri Ronnarong Nakornjinda hôm 19/03 cũng xác nhận giới chức địa phương đã tìm thấy ống thép trước đó bị thất lạc khỏi một nhà máy điện.

Cụ thể, trong quá trình kiểm tra các nhà máy gang thép trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng đã phát hiện mức phóng xạ cao bất thường tại một xưởng đúc thép ở quận Kabin Buri. Giới chức sau đó tìm thấy nguồn phát ra phóng xạ là một kim loại phế liệu đã được nén thành khối, đang chuẩn bị được đem nung.

Giới chức sau đó đã yêu cầu xưởng đúc thép ngừng hoạt động, sơ tán công nhân đang làm việc tại đây và lập khu vực giới hạn đặc biệt để tiến hành điều tra. Kết quả ban đầu cho thấy dấu vết của ống thép chứa phóng xạ Caesium-137 bị thất lạc từ hôm 10/03. Nhà chức trách hiện chưa xác nhận tên của xưởng đúng thép nơi ống thép được tìm thấy.

Trước đó, hôm 10/03, một ống thép đường kính khoảng 13cm, dài 20cm và nặng 25kg chứa chất phóng xạ Caesium-137 được báo cáo bị thất lạc khỏi một nhà máy của Công ty Nhà máy điện Quốc gia 5A tại Khu Công nghiệp 304 ở huyện Si Maha Phot, tỉnh Prachin Buri.

Linh Giang (Nguoiduatin.vn)