Thế giới

Thái Lan: Phát hiện 3 thi thể không nguyên vẹn dạt vào bờ biển gần Pattaya

Cảnh sát cho rằng 3 thi thể này cùng liên quan đến một vụ án nghiêm trọng.

Theo The Thaiger đưa tin ngày 9/2, cảnh sát Thái Lan vừa phát hiện 3 thi thể không nguyên vẹn tại các bãi biển ở Rayong, cách thành phố du lịch Pattaya chỉ 40 km. Các thi thể bao gồm 2 người đàn ông bị mất đầu, trong trạng thái khỏa thân và 1 phần đầu nghi thuộc về nạn nhân nữ.

Thái Lan: Phát hiện 3 thi thể không nguyên vẹn dạt vào bờ biển gần Pattaya
Bãi biển Mae Rumbpueang - nơi phát hiện thi thể thứ nhất (ảnh tư liệu: Google Maps)

Thi thể đầu tiên là một người đàn ông, được phát hiện tại bãi biển Mae Rumbpueang với vết cắt đứt lìa cổ. Dựa vào mức độ phân hủy, cảnh sát tin rằng nạn nhân đã tử vong cách đây ít nhất 1 tuần. Trên cổ tay nạn nhân có xăm 3 dòng chữ dùng bảng chữ cái tiếng Anh nhưng chưa thể xác định rõ vì phần da đã bị bong tróc nặng nề.

Thi thể nam thứ hai được phát hiện cách đó 10 km, thuộc bãi biển PMY. Trên người nạn nhân chỉ mặc một chiếc quần lót. Cảnh sát cho rằng người này đã thiệt mạng khoảng 10 ngày trước khi bị sóng đánh vào bờ.

Thái Lan: Phát hiện 3 thi thể không nguyên vẹn dạt vào bờ biển gần Pattaya - 1
2 thi thể nam lõa thể, mất đầu dạt vào bờ biển. Trong khi đó, đầu của 1 người phụ nữ được ngư dân tìm thấy (ảnh: Bright TV)

Phần thi thể thứ ba được ngư dân phát hiện tại một cầu cảng cách thủ đô Bangkok 20 km về phía nam. Đó là phần đầu với mái tóc dài đã ngâm trong nước nhiều ngày, nghi thuộc về một nạn nhân nữ và đã được đưa về bệnh viện quân y để khám nghiệm.

Giới chức Thái Lan vẫn đang gấp rút điều tra, nhưng họ tin rằng 3 phần thi thể không nguyên vẹn đều liên quan đến 1 vụ trọng án.

Theo Đ.L (Helino)