Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thái Lan: Nhảy lầu tự tử khi sắp hết thời gian cách ly Covid-19

Một người đàn ông ở tỉnh Narathiwat – Thái Lan nhảy lầu tự tử hôm 13-4 khi gần hết thời gian cách ly 14 ngày.

Báo The Bangkok Post cho biết cảnh sát được gọi tới bệnh viện huyện Phra Pradaeng lúc khoảng 2 giờ 30 phút (giờ địa phương). Họ tìm thấy nạn nhân nằm chết trên sân thượng tầng hai.

Các nhà điều tra ban đầu xác định người đàn ông đến từ tỉnh Narathiwat, thuộc nhóm người Hồi giáo từng đến Indonesia để tham gia một sự kiện tôn giáo.

Thái Lan: Nhảy lầu tự tử khi sắp hết thời gian cách ly Covid-19
Một người đàn ông ở tỉnh Narathiwat – Thái Lan nhảy lầu tự tử hôm 13-4 khi gần hết thời gian cách ly 14 ngày. Ảnh: The Bangkok Post

Khi trở về Thái Lan qua sân bay Suvarnabhumi, ông ta được đưa đến bệnh viện huyện Phra Pradaeng để cách ly 14 ngày. Tại đây, ông ta ở chung phòng với 3 người khác.

Hôm 12-4 là ngày thứ 13 người đàn ông bị cách ly. Trước đó, ông ta xét nghiệm âm tính với Covid-19, dự kiến ra viện trong ngày 13-4 để trở về nhà.

Tuy nhiên, sáng sớm 13-4, người đàn ông "nổi điên" và bị những người cùng phòng khóa trái cửa nhốt ở bên trong. Ông ta đập phá đồ đạc khiến một nữ y tá đang làm nhiệm vụ gọi bảo vệ nhờ giúp đỡ. Họ bảo người đàn ông rằng ông ta chuẩn bị được xuất viện nhưng ông ta vẫn nhảy từ tầng 5 xuống và thiệt mạng.

Hiện vụ việc đang được cảnh sát điều tra.

Hôm 13-4, Tổng giám đốc Bộ phận Hỗ trợ Dịch vụ Y tế Thái Lan Tharet Krasnairawiwong cho biết trong vòng 2 tháng qua, hơn 11,8 triệu hộ gia đình ở nước này được kiểm tra để xác định nguy cơ tiềm ẩn cũng như những người bị nhiễm virus SARS-CoV-2.

Họ bao gồm 59.178 người từ nước ngoài trở về, 463.756 người rời thủ đô Bangkok và trở về nhà ở các tỉnh khác. Thái Lan đang có 2.579 ca nhiễm và 40 ca tử vong do Covid-19 tính đến nay.

Thái Lan: Nhảy lầu tự tử khi sắp hết thời gian cách ly Covid-19 - 1
Ông Singh tại bệnh viện. Ảnh: PTI

Tại Ấn Độ, quốc gia đang ghi nhận 9.240 ca nhiễm và 331 ca tử vong, một nhân viên cảnh sát bị chặt tay và 6 người khác bị thương nặng khi thực thi nhiệm vụ ở bang Punjab hôm 12-4.

Viên cảnh sát bị chặt tay bằng kiếm là ông Harjit Singh, sau đó được phẫu thuật suốt 8 giờ nối lại cổ tay. Vụ tấn công xảy ra khi một chiếc xe chở 7 người đàn ông dừng lại ở một hàng rào bên ngoài chợ rau ở huyện Patiala. Cảnh sát yêu cầu họ chấp hành lệnh phong tỏa nhưng bị phản ứng. Một trong số họ rút kiếm chém ông Singh cùng những người khác khiến họ phải nhập viện. Toàn bộ 7 người đàn ông lập tức bị bắt và đang chờ điều tra.

Ấn Độ phong tỏa toàn quốc hồi tháng 3, dự kiến kết thúc vào ngày 14-4. Riêng Punjab là một trong những bang đầu tiên gia hạn lệnh phong tỏa cho đến cuối tháng. Bang Punjab hiện báo cáo tổng cộng 151 ca nhiễm và 11 ca tử vong do Covid-19.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/thai-lan-nhay-lau-tu-tu-khi-sap-het-thoi-gian-cach-ly-covid-19-2020041320404858.htm