Thế giới

Thái Lan: Một ngôi chùa bị bỏ không vì sư phải đi cai nghiện

Một ngôi chùa ở Thái Lan đã bị bỏ không sau khi trụ trì và các nhà sư trong chùa dương tính với ma túy.

Một ngôi chùa Phật giáo ở miền trung Thái Lan đã bị bỏ không sau khi tất cả các nhà sư tại đây không vượt qua được cuộc kiểm tra ma túy, SCMP dẫn lời một quan chức địa phương cho biết hôm thứ Ba.

Boonlert Thintapthai, quan chức huyện cho biết 4 nhà sư, trong đó có một trụ trì tại ngôi chùa ở quận Bung Sam Phan, tỉnh Phetchabun, đã có xét nghiệm dương tính với methamphetamine vào hôm thứ Hai.

Các nhà sư sau đó đã được gửi đến một phòng khám sức khỏe để cai nghiện ma túy, quan chức này cho biết.

“Ngôi chùa hiện nay không có nhà sư và dân làng gần đó lo ngại rằng họ không thể thực hiện các nghi lễ cúng bái,” ông nói.

Thái Lan: Một ngôi chùa bị bỏ không vì sư phải đi cai nghiện
Các nhà sư tại đây đã phải đi cai nghiện bắt buộc

Boonlert cho biết thêm, nhiều nhà sư sẽ được cử đến chùa để cho phép dân làng thực hiện các nghĩa vụ tôn giáo của họ.

Theo Văn phòng Liên Hợp Quốc về tội phạm ma túy, Thái Lan là một quốc gia trung chuyển lớn methamphetamine từ Myanmar qua Lào.

Trên đường phố, thuốc được bán với giá dưới 20 baht (khoảng 0,5 đô la Mỹ) cho mỗi liều sử dụng.

Các nhà chức trách trên khắp Đông Nam Á đã thực hiện nhiều vụ bắt giữ ma túy kỷ lục trong những năm gần đây.

Tháng 12 năm ngoái, chính quyền Thái Lan đã thu giữ một lượng lớn methamphetamine tinh thể trị giá gần 30 triệu USD, được nhét bên trong các túi đấm bốc chuyên chở đến Úc.

Nhiều công dân nước ngoài cũng đã bị bắt tại đây liên quan tới ma túy. Vào tháng 8, một cặp vợ chồng người Trung Quốc đã bị bắt vì tìm cách buôn lậu 4,19kg heroin qua một gói hàng gửi đến Úc.

Minh Ngọc (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/thai-lan-mot-ngoi-chua-bi-bo-khong-vi-su-phai-i-cai-nghien-a364452.html