Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Thái Lan ghi nhận trường hợp tử vong vì Covid-19 đầu tiên

Giới chức Thái Lan xác nhận một bệnh nhân 35 tuổi ở nước này đã tử vong sau khi nhiễm Covid-19.

Reuters dẫn lời ông Suwanchai Wattanayingcharoen, tổng giám đốc cơ quan kiểm soát dịch bệnh Thái Lan cho biết bệnh nhân mới qua đời là một người đàn ông 35 tuổi, hành nghề bán lẻ tại Bangkok.

Thái Lan ghi nhận trường hợp tử vong vì Covid-19 đầu tiên
Ảnh minh họa: Reuters

Ngoài Covid-19, bệnh nhân này cũng đang được điều trị sốt xuất huyết tại Viện các bệnh truyền nhiễm Bamrasnaradura.

Dù bệnh nhân đã phục hồi phần nào sau khi nhiễm virus, và được xét nghiệm cho kết quả âm tính vào ngày 16/02, nhưng do tổn thương phổi nghiêm trọng và suy đa tạng nên đã tử vong, ông Suwanchai Wattanayingcharoen cho biết thêm.

Ngoài bệnh nhân đã tử vong, nhà chức trách Thái Lan thông báo về một trường hợp khác hiện đang nguy kịch do nhiễm cùng lúc Covid-19 và lao.

Đã có hai bệnh nhân phục hồi sau khi nhiễm bệnh và được xuất viện, bao gồm một công dân Trung Quốc, 33 tuổi, và một em bé Thái Lan, 3 tuổi, ông Suwanchai thông tin thêm.

Tính đến sáng 03/01, Thái Lan đã ghi nhận 42 ca nhiễm Covid-19, trong đó 30 trường hợp đã phục hồi và được xuất viện, 11 người khác hiện vẫn đang được điều trị.

Dịch bệnh do chủng mới của coronavirus gây ra, hay còn gọi là Covid-19, bùng phát tại Vũ Hán (Trung Quốc) vào tháng 12/2019. Tính đến 03/01 trên Thế giới đã ghi nhận 86.905 ca nhiễm bệnh, trong đó có 2.980 trường hợp tử vong.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)