Thế giới

Thái Lan ghi nhận số ca Covid-19 kỷ lục từ nhà tù

Thái Lan hôm 13-5 ghi nhận số ca mắc Covid-19 hằng ngày kỷ lục - 4.887 ca - bao gồm 2.835 tù nhân.

Báo The Bangkok Post cho biết trong số 4.887 ca mắc mới có 2.052 ca mắc cộng đồng và 2.835 tù nhân. Thái Lan đang phải vật lộn với đợt bùng phát Covid-19 thứ ba.

Hôm 13-5, Bộ Y tế nước này cũng báo cáo thêm 32 ca tử vong. Hiện tổng số ca mắc và tử vong do Covid-19 ở Thái Lan lần lượt là 93.794 và 518 ca (thống kê kể từ khi đại dịch bùng phát hồi năm ngoái).

Kỷ lục ca mắc hằng ngày trước đó của Thái Lan là 2.839 ca, được công bố vào ngày 24-4. Làn sóng Covid-19 thứ ba hoành hành tại Thái Lan từ tháng trước khiến ít nhất 64.891 người mắc bệnh, bao gồm 33.189 bệnh nhân đã phục hồi.

Thái Lan ghi nhận số ca Covid-19 kỷ lục từ nhà tù
Mọi người chờ tiêm vắc-xin Covid-19 tại trung tâm mua sắm Centralplaza Lardprao ở Bangkok hôm 12-5. Ảnh: The Bangkok Post

Tại Campuchia, chính quyền thủ đô Phnom Penh quyết định gia hạn lệnh giới nghiêm và phong toả tại các "Vùng Đỏ" thêm 1 tuần, từ ngày 13 đến ngày 19-5.

Báo Khmer Times dẫn lời Thống đốc Phnom Penh Khuong Sreng cho biết 6 quận ở thủ đô được chỉ định là "Vùng Vàng" bao gồm Chamkar Mon, Daun Penh, Sen Sok, Chroy Changva, Boeng Keng Kang và Prek Pnov.

Ông Khuong Sreng lưu ý hệ thống phân vùng giúp hạ thấp số ca mắc Covid-19 hằng ngày ở Phnom Penh ổn định từ khoảng 500 đến 200 ca/ngày.

Tòa thị chính Phnom Penh cũng kêu gọi mọi người tuân thủ các hướng dẫn do chính phủ và Bộ Y tế ban hành để tham gia phòng chống, đẩy lui dịch Covid-19 ở thủ đô. Những gia đình có người chết vì Covid-19 sẽ được hỗ trợ 75 USD/hộ và giúp trả tiền điện, nước trong 5 tháng.

Campuchia đang có tổng cộng 20.695 ca mắc và 136 ca tử vong do Covid-19.

Thái Lan ghi nhận số ca Covid-19 kỷ lục từ nhà tù - 1
Một "Vùng Đỏ" được lập ở thủ đô Phnom Penh. Ảnh: Khmer Times

Trong khi đó, Lào đã xác nhận 55 ca mắc Covid-19 mới trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca mắc lên 1.417. Tỉnh Bokeo có ​​25 ca mới, tỉnh Champasack (21) và thủ đô Vientiane (9). Nước này ghi nhận chỉ 1 ca tử vong cho đến nay.

Thứ trưởng Bộ Lao động và Phúc lợi xã hội Lào Padeumphone Sonthannyspoke cho biết chính phủ sẽ tiếp tục theo dõi tác động kinh tế của dịch Covid-19 đối với những người không có bảo hiểm xã hội, đồng thời hỗ trợ những người cần thiết.

Theo Phạm Nghĩa (Nld.com.vn)




https://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/thai-lan-ghi-nhan-so-ca-covid-19-ky-luc-tu-nha-tu-20210513123734066.htm