Thế giới

Thái Lan đối mặt cơn bão có thể tồi tệ nhất trong 30 năm

Các biện pháp đề phòng lũ lụt và biển động được triển khai nhằm ứng phó với bão Pabuk, trong khi hàng nghìn du khách vẫn kẹt trên các đảo.

Thái Lan đối mặt cơn bão có thể tồi tệ nhất trong 30 năm
Các bao cát được xếp bên bờ biển thành phố Songkhla, Thái Lan trước khi bão Pabuk đổ bộ. Ảnh: AP.

Chính quyền Thái Lan đã ra lệnh ngừng các chuyến phà và bắt đầu tiến hành sơ tán người dân trước khi bão Pabuk đổ bộ bởi lo ngại rằng đây có thể là cơn bão tồi tệ nhất tấn công quốc gia này kể từ năm 1989, Guardian hôm nay đưa tin. 

Khu vực xung quanh vịnh Thái Lan đã bắt đầu có mưa, trong khi các quan chức cảnh báo những trận mưa rào xối xả, gió mạnh và biển động dự kiến xuất hiện tại 16 tỉnh khi bão Pabuk đổ bộ tối nay. 

Cục Khí tượng Thái Lan cho biết cơn bão đang di chuyển theo hướng tây về phía vịnh Thái Lan với sức gió tối đa 65 km/h và sẽ càn quét bờ biển phía đông cho tới ngày 5/1, với hai tỉnh chịu ảnh hưởng nặng nề nhất là Surat Thani và Nakhon Si Thammarat. 

Thái Lan đối mặt cơn bão có thể tồi tệ nhất trong 30 năm - 1
Hướng đi dự báo của bão Pabuk. Ảnh: Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương.

Surat Thani là nơi tập trung các đảo du lịch nổi tiếng như Koh Samui, Koh Tao và Koh Phangan. Trên đảo Koh Samui, lực lượng bảo vệ bờ biển treo cờ đỏ để cảnh báo mọi người tránh xa khu vực. Cảnh sát vẫn tuần tra trên các bãi biển dù nhiều nơi gần như không còn bóng du khách. Anne Britt Sodefjed, du khách tới từ Na Uy, cho biết cô không cảm thấy lo lắng. "Chúng tôi đã mua đèn, nước và biết rằng khách sạn sẽ chăm lo cho chúng tôi", cô nói.

"Khoảng 10.000 du khách vẫn ở trên đảo Koh Phangan. Tôi đã nói chuyện với những người nước ngoài tối qua. Họ hiểu tình hình và không lo sợ", người đứng đầu quận Koh Phangan cho biết. 

Các xe tải của quân đội được huy động tới những khu vực hẻo lánh ven biển ở tỉnh Nakhon Si Thammarat từ tối qua và đang tìm kiếm những người chưa sơ tán. "Chúng tôi chuẩn bị ba điểm tạm trú và hiện có khoảng 1.000 người tại đó", quan chức địa phương Kriangsak Raksrithong cho biết. Nhiều chủ tàu đánh cá cũng đã kéo tàu lên bờ và neo đậu chắc chắn. 

"Sẽ có mưa lớn nên chúng tôi phải chuẩn bị cho trường hợp lũ lụt hoặc giao thông bị ảnh hưởng. Chúng tôi đã sẵn sàng, nhưng nếu lượng mưa quá lớn, chúng tôi sẽ cần thời gian để giải quyết vấn đề", Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha cho biết.

Chính quyền Thái Lan cũng vạch sẵn những biện pháp để đối phó với tình huống khẩn cấp, như đào kênh thoát nước, huy động phương tiện cứu hộ, ra lệnh cho tất cả tàu thuyền cập cảng, đặt các cơ sở y tế vào tình trạng sẵn sàng.

Thái Lan đối mặt cơn bão có thể tồi tệ nhất trong 30 năm - 2
Các tàu cá cập cảng trước khi bão Pabuk đổ bộ. Ảnh: Reuters.

Hai dàn khoan khí tự nhiên tại vịnh Thái Lan nằm trên đường di chuyển của bão Pabuk đã tạm ngừng hoạt động và các nhân viên được sơ tán vào bờ. Các thiết bị và tàu cũng được di chuyển tới khu vực không bị ảnh hưởng. Việc sản xuất khí đốt vẫn được tiến hành tại một dàn khoan khác để đảm bảo nhu cầu năng lượng. 

Cơn bão Gay đổ bộ năm 1989 đã khiến hơn 900 người ở khu vực vịnh Thái Lan thiệt mạng. Trước đó vào năm 1962, một cơn bão nhiệt đới ở miền nam Thái Lan cũng khiến hơn 900 người chết.

Theo PV (VnExpress.net)