Thế giới

'Tên trộm mặc quần lót' lấy điện thoại tặng người vô gia cư gây xôn xao Thái Lan

Ngày 6/7, cảnh sát Thái Lan cho biết họ đang cho tái hiện hiện trường vụ trộm tại các cửa hàng điện thoại hiệu Banana IT do tay trộm có biệt danh "tên trộm mặc quần lót" gây ra.

Sự việc xảy ra vào khoảng 3 giờ sáng Chủ nhật, ngày 3/7 vừa qua. Các đoạn ghi hình từ camera an ninh cho thấy tên trộm chỉ mặc một chiếc quần lót, trước khi lấy 128 món đồ, chủ yếu là điện thoại di động, trị giá khoảng 1,9 triệu baht từ cửa hàng.

Chỉ 1 ngày sau, cảnh sát đã bắt được nghi phạm khi hắn đang ở tại một phòng trọ ở quận Bang Kapi, Bangkok. Y tên thật là Jeh-isma-ae Hama (23 tuổi), người gốc tỉnh Narathiwat.

Nghi phạm khai với cảnh sát rằng anh ta chỉ ăn trộm từ các cửa hàng Banana IT vì bản thân thích chuối và màu vàng, và lý do chỉ mặc quần lót khi hành nghề vì ăn mặc như vậy khiến hắn cảm thấy tự tin.

'Tên trộm mặc quần lót' lấy điện thoại tặng người vô gia cư gây xôn xao Thái Lan
Hình ảnh từ camera an ninh cho thấy Jeh-isma-ae Hama chỉ mặc mỗi quần lót khi đột nhập cửa hàng trộm điện thoại - Ảnh: BANGKOK POST

Sau khi tái hiện hiện trường ở Nakhon Nayok, cảnh sát sẽ tiếp tục đưa Hama đến các cửa hàng Banana IT khác mà tên này bị nghi đã đột nhập và ăn trộm.

Ông Theeradet Thamsuthee, giám đốc điều tra của Cảnh sát tỉnh Vùng 2, cho biết cảnh sát đã tìm thấy 31 điện thoại di động tại căn phòng thuê trên đường Seri Thai, nơi Jeh-isma-ae bị bắt.

Họ cũng tìm thấy thêm 58 chiếc điện thoại trong một căn phòng khác mà nghi phạm thuê trên đường Ramkhamhaeng. Cả hai phòng đều ở quận Bang Kapi, Bangkok.

Theeradet cho biết, người đàn ông chuẩn bị lên đường tới Narathiwat với số điện thoại bị đánh cắp thì bị bắt.

Ngoài vụ trộm mới nhất ở quận Muang, Hama còn bị cáo buộc đã ăn trộm từ một cửa hàng Banana IT ở tỉnh biên giới phía nam Yala vào ngày 27/1/2021 và một cửa hàng Banana IT khác ở quận Sai Mai, Bangkok, vào ngày 9/1 năm nay.

'Tên trộm mặc quần lót' lấy điện thoại tặng người vô gia cư gây xôn xao Thái Lan - 1
Cảnh sát thẩm vấn nghi phạm trong căn phòng thuê nơi anh ta bị bắt ở quận Bang Kapi, Bangkok, hôm thứ Hai

Chưa hết, cảnh sát còn đang liên hệ trường hợp này với các vụ mất trộm tại chuỗi cửa hàng Banana ở các tỉnh Songkhla, Prachuap Khiri Khan, Phatthalung và Nakhon Si Thammarat ở phía Nam, và ở các tỉnh Nong Bua Lam Phu và Ubon Ratchathani ở phía Đông Bắc.

Hama luôn vô hiệu hóa camera an ninh ở những cửa hàng mình định đột nhập. Do luôn mặc quần lót khi đi ăn trộm nên tên này bị đặt biệt danh là "tên trộm mặc quần lót".

Jeh-isma-ae khai với cảnh sát rằng đã chọn các cửa hàng điện thoại di động từ bản đồ trực tuyến, và hắn đã lấy trộm điện thoại di động vì thời thơ ấu của mình thua kém chúng bạn.

Hama sau đó tặng một số chiếc điện thoại lấy trộm được và tiền cho người vô gia cư ở nhà ga xe lửa Hua Lamphong, khu Sanam Luang ở Bangkok và cả những người dân quê nhà ở tỉnh Narathiwat, theo phong cách "Robin Hood" vì hắn cũng đã từng vô gia cư trong quá khứ.

Biên Thùy (Nguoiduatin.vn)




https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/docbaovn/ten-trom-mac-quan-lot-lay-dien-thoai-tang-nguoi-vo-gia-cu-gay-xon-xao-thai-lan-tintuc831002