Thế giới

Tên lửa vừa thử nghiệm của Triều Tiên xuyên thủng THAAD

Tốc độ lao xuống mục tiêu của tên lửa Hwasong-12 mà CHDCND Triều Tiên vừa thử nghiệm có thể vượt quá khả năng đánh chặn của THAAD và các hệ thống phòng thủ tên lửa khác.

Tốc độ lao xuống mục tiêu của tên lửa Hwasong-12 mà CHDCND Triều Tiên vừa thử nghiệm có thể vượt quá khả năng đánh chặn của THAAD và các hệ thống phòng thủ tên lửa khác.

Tên lửa Hwasong-12 được Triều Tiên bắn thử ngày 14.5 /// Rodong Sinmun

Sau vụ thử tên lửa đạn đạo chiến lược mang tên Hwasong-12 của Triều Tiên, Hãng Yonhap dẫn lời các chuyên gia Hàn Quốc ước lượng tốc độ lao xuống mục tiêu của tên lửa này vào khoảng Mach 15-24 (Mach 1 tương đương 1.235 km/giờ). Tốc độ này cao hơn đáng kể so với tên lửa đạn đạo tầm trung Musudan (Hwasong-10) thường được Bình Nhưỡng thử nghiệm trước đó (Mach 10-15).

Với tốc độ Mach 15-24, Hwasong-12 có thể vô hiệu hóa cả Hệ thống phòng thủ tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) vừa được Mỹ triển khai ở Hàn Quốc lẫn Hệ thống phòng thủ tên lửa và phòng không Hàn Quốc (KAMD) đang được Seoul phát triển, theo Yonhap.

Cụ thể, tên lửa đánh chặn của THAAD được cho là bay với tốc độ khoảng Mach 7-8, có thể tiêu diệt mục tiêu ở độ cao 40-150 km. Tuy nhiên, nó có thể bị khắc chế bởi tên lửa Hwasong-12 bắn ở góc cao, đặc biệt khi tên lửa này được trang bị thêm đầu đạn nặng chừng 1 tấn.

Tên lửa vừa thử nghiệm của Triều Tiên xuyên thủng THAAD - ảnh 1

Hệ thống THAAD được Mỹ triển khai ở Hàn Quốc sẽ thúc thủ trước tên lửa Hwasong-12 của Triều TiênBỘ QUỐC PHÒNG MỸ

Tương tự, hệ thống KAMD do Hàn Quốc xây dựng, bao gồm các hệ thống Patriot PAC-3, tên lửa đất đối không tầm trung (M-SAM), tên lửa đất đối không tầm xa (L-SAM) kết hợp với hệ thống phòng thủ Aegis trang bị trên khu trục hạm, cũng đều thúc thủ trước Hwasong-12.

Các tên lửa PAC-3 có tốc độ Mach 3,5-5, còn các tên lửa M-SAM và L-SAM tuy có bay nhanh hơn nhưng không đủ để đánh chặn. Trong khi đó, tên lửa SM-3 của hệ thống Aegis bay ở tốc độ Mach 8-10. Tất cả đều “bó tay” trước tốc độc lao được ước lượng là Mach 15-24 của Hwasong-12.

Chính vì thế, giới chuyên gia Hàn Quốc nhận định Triều Tiên có thể sử dụng Hwasong-12 để xoay chuyển dư luận của người dân ở miền nam về hệ thống THAAD, bằng cách nêu bật sự vô dụng của nó trước tên lửa mới được thử nghiệm của Bình Nhưỡng.

THAAD hữu dụng với các tên lửa Scud và Nodong của Triều Tiên, vốn có tốc độ lao xuống mục tiêu tương đương các tên lửa đánh chặn của hệ thống này. Tuy nhiên, tên lửa Musudan có thể bay cao đến 700 km và tốc độ lao của nó có thể đạt mức Mach 14. Ở tốc độ này, việc THAAD chặn được Musudan hay không còn là chuyện hên xui, chứ chưa nói đến việc chặn Hwasong-12.

Tên lửa vừa thử nghiệm của Triều Tiên xuyên thủng THAAD - ảnh 2

Hwasong-12 được đánh giá có thể xuyên thủng mọi lá chắn tên lửa đang được triển khai ở Hàn Quốc và Nhật BảnRODONG SINMUN

Tính khả thi của việc đánh chặn các tên lửa bay cao hơn 2.000 km cũng đang được các chuyên gia quân sự ở Nhật Bản bàn luận và vụ thử tên lửa Hwaseong-12 của Triều Tiên làm dấy lên nhiều lời kêu gọi về việc đánh giá lại chương trình phòng thủ tên lửa của Tokyo, theo Yonhap.

Tương tự Hàn Quốc, hệ thống phòng thủ 2 tầng của Nhật Bản, gồm Aegis và PAC-3, rất khó đánh chặn các tên lửa vượt trần 2.000 km. Một số người kỳ vọng vào hệ thống đang được phát triển là SM3 Block 2A, được cho là có khả năng đánh chặn tên lửa lao từ độ cao trên 1.000 km. Nhưng điều này cũng không chắc chắn cho mấy. Trang bị hệ thống Aegis trên bộ cũng là một giải pháp được tính đến. Tuy nhiên, các chuyên gia Nhật Bản tin rằng dựa vào công nghệ hiện nay, giải pháp khả thi duy nhất là tấn công phủ đầu các tên lửa như Hwasong-12.

Theo Công Chính (Thanh Niên Online)