Thế giới >> COVID-19 (nCoV)

Tây Ban Nha ghi nhận kỷ lục hơn 800 người chết vì Covid-19 trong một ngày

Tổng số người chết vì Covid-19 ở Tây Ban Nha đã tăng thêm 832 chỉ trong 24 giờ lên hơn 5.600, trong khi số người nhiễm bệnh cũng đã vượt mức 72.000.

Với việc đã ghi nhận 5.690 trường hợp tử vong, Tây Ban Nha hiện là nước có số người chết vì Covid-19 nhiều thứ hai Thế giới, chỉ sau Italy.

Tổng số ca nhiễm cũng đã tăng lên 72.248, sau khi nước này đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng.

Tây Ban Nha ghi nhận kỷ lục hơn 800 người chết vì Covid-19 trong một ngày

Tuy số ca nhiễm ghi nhận được tại Tây Ban Nha tăng tới hơn 8.000 trong 24 giờ, nhưng tốc độ lây lan của Covid-19 có vẻ đang chậm lại, và nhiều quan chức nước này cho rằng dịch bệnh sắp đạt đỉnh.

Madrid vẫn là vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất, với 2.757 trường hợp tử vong và 21.520 ca nhiễm, dẫn tới tình trạng cơ sở y tế và nhà xác quá tải. Nhà chức trách địa phương cho biết đã phải mở một nhà xác tạm thời tại gần một sân bay để tránh tình trạng quá tải.

Chính phủ Tây Ban Nha cũng đã cho phép quân đội nước này tham gia công tác tiếp nhận, di chuyển tử thi tới các cơ sở hỏa táng.

Tây Ban Nha đã ban hành lệnh phong tỏa trên phạm vi toàn quốc cách đây hai tuần, và sẽ có hiệu lực tới ít nhất ngày 11/04.

Trước đó vào hôm 28/03, Tây Ban Nha cho biết đã tiếp nhận 1,2 triệu khẩu trang từ Trung Quốc, dự kiến sẽ phân phát cho y bác sĩ, nhân viên y tế và những người vận hành giao thông công cộng.

Trong số này có 387.000 khẩu trang y tế, 75.000 khẩu trang cho các lực lượng an ninh và 725.000 khẩu trang cho nhân viên giao thông công cộng.

Đan Anh (Nguoiduatin.vn)